Ông Cohen sẽ không chấp nhận ân xá của Tổng thống

Luật sư của ông Cohen cho biết, ông sẽ không chấp nhận quyền ân xá của Tổng thống, 1 ngày sau khi ông thừa nhận 8 tội danh liên quan tới gian lận thuế và vi phạm quy tài chính bầu cử năm 2016.

Cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, luật sư của ông Cohen, Lanny Davis đã nói rằng ông này không muốn nhận được quyền ân xá của Tổng thống. Ông Davis cũng nói thêm rằng ông Cohen đang hoài nghi về lòng trung thành của ông Trump với Mỹ và nhận thấy ông này không xứng đáng với chức vụ hiện tại của mình. Ông Cohen là cựu luật sư cá nhân lâu năm của ông Trump.

"Ông ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ thứ gì từ ông Trump", ông Davis nói với đài MSNBC.

Trong phiên tòa hôm thứ Ba vừa qua, ông Cohen đã nói với tòa án liên bang rằng ông Trump đã chỉ thị ông thực hiện các khoản chi trả trong năm 2016 trước thềm cuộc bầu cử để bịt miệng 2 người phụ nữ từng lên tiếng khẳng định rằng họ có quan hệ với ông Trump. Ông Cohen cũng đã thừa nhận tội danh trốn thuế, lừa đảo ngân hàng và vi phạm quy tài chính bầu cử.

Thông tin này tới cùng thời điểm mà cựu Chủ tịch vận động tranh cử của ông Trump, Paul Manafort bị tòa án tuyên 8 tội danh liên quan tới các hành vi lừa đảo tài chính.

Hai vụ việc này đều đang tạo thêm áp lực chính trị lên ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Nó cũng tạo áp lực lên cá nhân ông Trump.

Những đại diện Nhà Trắng chưa trả lời về việc liệu ông Trump có xem xét xá tội cho ông Cohen hay không, nhưng ông Trump đã lên tiếng chỉ trích ông Cohen trên Twitter của mình.

"Nếu ai đó muốn tìm một luật sư tốt, tôi khuyên họ không nên tìm tới ông Cohen", ông Trump viết.

Cố vấn độc lập của ông Trump, Rudy Giuliani nói rằng không có cáo buộc vi phạm gì trong tội danh của ông Cohen.

Dù ông Trump không được nêu tên trong phiên tòa của ông Cohen, thế nhưng luật sư của ông, Lanny Davis khẳng định ông Trump có liên quan trực tiếp.

Ông Davis tin rằng ông Cohen có những thông tin hữu ích với công tố viên đặc biệt Mueller trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/ong-cohen-se-khong-chap-nhan-an-xa-cua-tong-thong-43519