Ông Đặng Văn Thành được bầu làm Chủ tịch câu lạc bộ Thương hiệu Việt

Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2018 – 2020). Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách 9 thành viên Ban chấp hành, trong đó ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn TTC - được bầu làm chủ tịch VBC.

VBC được thành lập trong bối cảnh môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở nên quyết liệt. Việc làm thế nào để kịp thời bổ sung kinh nghiệm quản trị, bổ sung nguồn lực, để phát huy sức mạnh của sự kết nối, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu… là những thôi thúc mạnh mẽ và cấp thiết. Đó cũng là vấn đề mà các thành viên ban chấp hành của VBC luôn trăn trở. VBC đặt ra trách nhiệm đồng hành, dẫn dắt, chia sẻ với các thương hiệu Việt trong từng ngành, từng vùng, từng khu vực kinh tế… để chung tay vượt quan khó khăn vì lợi ích chung của đất nước.

Các thành viên Ban chấp hành VBC nhiệm kỳ I.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch VBC, cho biết: “VBC là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, các chuyên gia hoạt động kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Với mong muốn thắp lên khát vọng lớn để tạo dựng những tên tuổi thương hiệu trụ vững lâu dài trên dải đất hình chữ S và vươn xa những chân trời mới, VBC đề cao tinh thần hỗ trợ, dìu dắt từ tinh thần lẫn tài chính, nguồn lực cho các thành viên CLB cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và cả nước có nhu cầu phát huy mọi khả năng, tiềm lực nhằm phát triển kinh doanh sản xuất".

Ông Đặng Văn Thành (bên phải) được bầu làm Chủ tịch VBC nhiệm kỳ I. Ông Thành là doanh nhân nổi tiếng, được biết đến là người sáng lập và từng là Chủ tịch Ngân hàng Sacombank. Sau khi rời ngân hàng này, ông làm Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công kinh doanh đa ngành nhưng nổi bật nhất là lĩnh vực mía đường.

Ngoài ra, theo ông Thành, VBC cũng sẽ chia sẻ tận tâm, hết lòng những kiến thức, kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những xu hướng mới, tổ chức các hội thảo chuyên đề giúp doanh nghiệp nắm bắt chính sách mới, có tiếng nói phản biện kịp thời với chính phủ và các nhà quản lý về môi trường kinh tế vĩ mô… nhằm tạo ra những khoảng trời rộng lớn để doanh nghiệp Việt trở thành thương hiệu toàn cầu, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và thế giới…

Theo đạo diện VBC, thời gian tới câu lạc bộ sẽ có nhiều hoạt động thiết thực dành cho các hội viên, kết nối thúc đẩy phát triển thương hiệu hiệu Việt, đồng thời có nhiều chương trình hướng đến cộng đồng rất ý nghĩa...

T.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ong-dang-van-thanh-duoc-bau-lam-chu-tich-cau-lac-bo-thuong-hieu-viet-15924.html