Ông Diệp Khắc Cường: 'Tôi là nạn nhân lớn nhất trong vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp'

Thừa nhận có tham gia hai buổi nói chuyện do các thành viên tự nhận sáng lập tiền ảo iFan mời đến nhưng ông Diệp Khắc Cường phủ nhận không liên quan đến bất cứ hoạt động lừa đảo tiền ảo đa cấp của những người này.

Ngày 11/4, liên quan đến vụ các nhà đầu tư tiền ảo iFan và Pincoin tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech và các nhà sáng lập tiền ảo iFan lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 15.000 tỷ đồng, ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Mạng lưới Hữu nghị (FNC) đã có buổi gặp gỡ báo chí để nói rõ việc này.

Ông Cường cho biết, công ty FNC của ông hoạt động 10 năm trong lĩnh vực giải trí, làm đẹp, thời trang, công nghệ kỹ thuật số... Công ty FNC có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Theo ông Cường, năm 2017, có một nhóm người nói là đại diện của Công ty IFAN đến từ Sigapore đã đặt vấn đề với ông về việc hợp tác làm tiền ảo, phát hành ICO để huy động vốn. Đại diện công ty này làm việc với ông Cường là ông Vũ Hữu Lợi.

Mặc dù chưa có văn bản thỏa thuận nào được ký kết giữa hai bên nhưng theo ông Cường, công ty IFAN đã dùng uy tín của ông và công ty FNC chào mời bán tiền ảo cho các nhà đầu tư nhằm huy động vốn.

“Do không biết IFAN có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham gia hai buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động công ty FNC của mình theo lời mời của họ. Sau đó tôi đi công tác ở Mỹ và 10 ngày sau thì tôi nhận thông tin IFAN đã lợi dụng uy tín của tôi và FNC để huy động tiền, chia nhau trục lợi”, ông Cường phân trần.

Ông Diệp Khắc Cường cho rằng mình là nạn nhân của vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp iFan.

Ông Diệp Khắc Cường cho rằng mình là nạn nhân của vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp iFan.

Theo ông Cường, vì nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông đã chủ động quay clip và đăng lên Youtube cũng như chia sẻ trên facebook cá nhân để cảnh báo mọi người từ tháng 10/2017.

Ngay khi về nước, ông Cường cũng đã tổ chức cuộc họp gồm một số nhà đầu tư tiền ảo iFan mà ông biết để công bố ông không còn liên quan hay hợp tác bán ICO gì với nhóm của Vũ Hữu Lợi.

“Việc một số nhà đầu tư đưa hình ảnh cá nhân của tôi lên băng rôn và cho rằng tôi có tham gia nhóm iFan để lừa gạt họ không chỉ sai mà còn có hành vi vu khống, xúc phạm tôi và doanh nghiệp của tôi”, ông Diệp Khắc Cường khẳng định.

Trả lời câu hỏi vì sao không công bố rộng rãi thông tin ông và Công ty FNC đã không còn liên quan hay hợp tác gì với Công ty IFAN từ tháng 10/2017, ông Cường cho hay ông nhận thấy kênh Facebook cá nhân và Youtube là rất phổ biến, có thể truyền tải thông tin rộng rãi. Mặt khác, do chỉ mới nghi ngờ nhóm của Vũ Hữu Lợi lừa đảo nên cũng không có chứng cứ xác đáng để tố cáo tới cơ quan công an.

“Tôi đang rất lo lắng, không biết tới đây các đối tác và bạn bè sẽ nhìn mình như thế nào? Không biết các ca sĩ có còn hợp tác với công ty tôi nữa không? Tôi chính là nạn nhân lớn nhất và vô tình trở thành công cụ cho họ lợi dụng”, ông Diệp Khắc Cường nói.

Hiện ông Diệp Khắc Cường cho biết, ông đã yêu cầu luật sư của mình gửi đơn tố cáo Vũ Hữu Lợi đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ việc.

Phương Anh Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-diep-khac-cuong-toi-la-nan-nhan-lon-nhat-trong-vu-lua-dao-tien-ao-da-cap-post259178.info