Ông Đinh Văn Thiệu làm việc với đoàn công tác của Cộng đồng đô thị Lorient

Sáng 3-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc với các thành viên đoàn công tác của Cộng đồng đô thị Lorient do ông Laurent Duval - Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Lorient, Thị trưởng TP. Languidic (tỉnh Morbihan, Pháp) làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Laurent Duval đã chia sẻ những thông tin về hoạt động của đoàn trong những ngày vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, đoàn đã đến tham quan vùng trồng bưởi da xanh tại huyện Khánh Vĩnh; Nhà máy yến sào và chế biến cà phê, các sản phẩm nước uống của Công ty TNHH Một thành viên thương mại Hải Yến Nha Trang; Trang trại Xanh (xã Diên Tân, huyện Diên Khánh); Nhà máy rong nho D&T (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang); doanh nghiệp sản xuất xoài sấy Cam Lâm; làm việc với một số trường, viện; tham gia vào một số hoạt động trong chương trình Festival Biển 2023; đến một số địa điểm văn hóa, du lịch gồm di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, Bảo tàng Khánh Hòa, Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Yersin, làng nghề Trường Sơn, bến Du thuyền Ana Marina…

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Laurent Duval bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn giữa Cộng đồng đô thị Lorient với tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe.

Ông Đinh Văn Thiệu cùng lãnh đạo một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với các thành viên đoàn công tác của Cộng đồng đô thị Lorient.

Ông Đinh Văn Thiệu cho biết, sau chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến TP. Lorient vào tháng 10-2022, phía UBND tỉnh Khánh Hòa đã soạn và gửi bản dự thảo ghi nhớ hợp tác giữa Khánh Hòa với Lorient. Trong đó, nêu cụ thể những nội dung, lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác một cách hiệu quả. Tuy nhiên, sau buổi làm việc hôm nay, nhận thấy có thêm một số lĩnh vực để hai bên có thể hợp tác nên cần được tiếp tục bổ sung vào nội dung dự thảo ghi nhớ hợp tác. Về phía tỉnh Khánh Hòa đó là sự quan tâm đến vấn đề giảm khí thải carbon, phòng chống ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, kinh tế xanh; còn phía Cộng đồng đô thị Lorient đó là vấn đề hợp tác về du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe. Trong đó, đặc biệt mong muốn Cộng đồng đô thị Lorient quan tâm đến sự hợp tác, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong việc xây dựng các mô hình để ngư dân tham gia phát triển du lịch.

Được biết, Cộng đồng đô thị Lorient nằm ở phía Tây Nam tỉnh Morbihan, với diện tích hơn 738km2, dân số trên 210.000 người. Đây là cộng đồng đô thị lớn thứ 5 của tỉnh Morbihan với 25 thành phố thành viên.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202306/ong-dinh-van-thieu-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-cong-dong-do-thi-lorient-7d07375/