Ông Donald Trump 'lật bài ngửa' về điều kiện buông tha trừng phạt Nga

Tổng thống Donald Trump nói rằng, vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga không được đưa ra trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA.

Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga nếu Mátxcơva bắt đầu có các bước đi chung với Washington trong một số vấn đề, trong đó có Syria và Ukraina.

Thông tin được nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 20.8.

Ông Donald Trump nói rằng, vấn đề dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ với Nga không được nêu ra trong cuộc họp thượng đỉnh với ông Vladimir Putin. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã đề cập tới điều kiện để có thể dỡ bỏ trừng phạt Nga.

"Tôi sẽ cân nhắc việc này nếu họ làm điều gì đó tốt cho chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không cân nhắc (dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt - PV) nếu không đạt được chúng" - ông Donald Trump nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Helsinki, hai bên đã trao đổi về vấn đề Israel, Syria, Ukraina, Crưm và đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crưm. Các biện pháp trừng phạt sau đó được mở rộng và gia hạn nhiều lần, trong đó nhắm tới cả các cá nhân và thực thể.

Trong những năm tiếp theo, Washington tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt với Mátxcơva với những cáo buộc khác nhau trong đó có cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cho đến nay, chưa có cuộc thảo luận đáng kể nào về việc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin được tổ chức vào ngày 16.7 tại Helsinki, Phần Lan. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế. Sau hội nghị, hai bên đều nhấn mạnh rằng cuộc gặp là một bước tiến lớn.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-lat-bai-ngua-ve-dieu-kien-buong-tha-trung-phat-nga-626557.ldo