Ông Donald Trump ra đòn tổng lực quyết 'đánh' bầm dập Iran

Tất cả các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 5.11, chính quyền Mỹ công bố ngày 2.11.

Gói trừng phạt thứ hai của Mỹ với Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nhắm tới 700 thực thể và cá nhân. Ảnh: RT.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo, các biện pháp trừng phạt sâu rộng đưa 700 thực thể và cá nhân vào danh sách đen. Danh sách này bao gồm các thực thể, cá nhân đã được dỡ bỏ cấm vận sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và hơn 300 cái tên mới, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói.

Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán thông qua cơ chế đặc biệt mà EU đã tạo ra cụ thể để tránh các hình phạt của Washington và tiếp tục mua dầu của Iran.

Ông Steven Mnuchin đe dọa có các biện pháp trừng phạt đối với hệ thống dịch vụ giao dịch SWIFT.

Hệ thống Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) là một mạng lưới bảo mật có trụ sở tại Bỉ được các ngân hàng khắp thế giới sử dụng trong các giao dịch tài chính an toàn. Nếu không có quyền truy cập vào SWIFT, ngân hàng ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán hoặc nhận thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài, theo Sputnik.

"SWIFT không là ngoại lệ so với bất kỳ thực thể nào khác" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh đồng thời cho biết đã khuyến cáo SWIFT về việc cắt đứt kết nối với bất kỳ tổ chức tài chính nào của Iran bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã xác nhận các báo cáo trước đó rằng 8 quốc gia sẽ được miễn trừ sau khi các biện pháp trừng phạt Iran được tái áp đặt. Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ danh sách và chỉ cho biết EU không nằm trong số đó. Các báo cáo trước đây cho rằng, danh sách miễn trừ sẽ bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay, lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 5.11 tới.

"Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ phần lớn sẽ có những tác động tâm lý" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết trên truyền hình nhà nước.

Ông nói thêm, Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu chính trị của mình thông qua các biện pháp trừng phạt như vậy.

Đây là gói trừng phạt thứ hai được tái áp đặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được Iran và nhóm P5+1 ký kết năm 2015. Gói trừng phạt này bao trùm các lĩnh vực từ vận tải, tài chính, năng lượng của Iran đồng thời trừng phạt các quốc gia khác không chịu ngừng giao dịch với Iran.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-ra-don-tong-luc-quyet-danh-bam-dap-iran-639493.ldo