Ông Dương Nghiệp Khôi trở thành Tổng thư ký VFF

Sau khi Đại hội khóa 9 kết thúc, ông Dương Nghiệp Khôi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2022 - 2026.

"Hôm nay tôi trở lại VFF, được sự tin tưởng của BCH mới khóa 9, lần đầu tiên tôi được bổ nhiệm làm Tổng thư kí VFF. Mười mấy năm trước, tôi là Phó Tổng thư ký, giờ tôi cảm thấy trách nhiệm hết sức nặng nề khi với vai trò người đứng đầu. VFF là một trong những liên đoàn bóng đá hàng đầu khu vực. Tôi luôn nỗ lực cống hiến và chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam", ông Dương Nghiệp Khôi phát biểu trong buổi trao đổi thông tin sau Đại hội VFF khóa 9.

Đại hội VFF khóa 9 kết thúc và kiện toàn nhân sự với Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ Nguyễn Trung Kiên và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ. Ông Dương Nghiệp Khôi cũng được lựa chọn là Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ này thay cho ông Lê Hoài Anh.

Ông Dương Nghiệp Khôi (trái) là Tổng thư ký VFF khóa 9.

Ông Dương Nghiệp Khôi (trái) là Tổng thư ký VFF khóa 9.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ bày tỏ: "Tôi cam kết làm việc hết mình, phát huy những thành công của khóa 8. Với vai trò phụ trách truyền thông và đối ngoại, tôi cam kết sẽ tạo điều kiện để báo chí kịp thời đưa tin nhanh nhất cho các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu, tới đây là AFF Cup và World Cup nữ.

Tôi mong muốn có thể tập trung cho các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, có thể tìm thêm đơn vị truyền thông để đưa các trận đấu ở giải hạng nhì, hạng ba, bóng đá nữ đến với thêm nhiều người hâm mộ. Đặc biệt với World Cup nữ, tôi hy vọng sẽ mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam đến với thế giới".

Trong giai đoạn vừa qua, VFF vượt qua nhiều khó khăn khi đại dịch COVID-19 ập đến. VFF hướng đến các mục tiêu như nâng cao chất lượng các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ và đào tạo các lớp cầu thủ kế cận, nâng cao thành tích cho các đội tuyển, hướng đến tấm vé dự World Cup.

Một số hạng mục khác được đẩy mạnh như phát triển bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng. Đặc biệt, VFF nỗ lực đưa ra giải pháp để đảm bảo sự ổn định về nguồn tài chính cho các đội tuyển quốc gia. Nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức như các chương trình tập huấn nâng cao, thuê chuyên gia ngoại...

Thế Sơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-duong-nghiep-khoi-tro-thanh-tong-thu-ky-vff-ar712039.html