Ông Ebrahim Raisi chính thức đắc cử tổng thống Iran

Theo hãng thông tấn chính thức của Cộng hòa hồi giáo Iran (IRNA), ứng cử viên Ebrahim Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18/6 ở Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli thông báo ứng cử viên Ebrahim Raisi đã giành được hơn 17,9 triệu phiếu bầu, tương đương tỷ lệ 62% trong tổng số hơn 28,9 triệu phiếu bầu, bỏ xa so với người đứng thứ hai là ứng cử viên Mohsen Rezaei (chỉ giành được hơn 3,4 triệu phiếu bầu), qua đó chính thức được bầu làm Tổng thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra tuyên bố ca ngợi sự tham gia rộng rãi của người dân Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân là những người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử ngày hôm qua.

Ông Ebrahim Raisi (Ảnh: IRNA)

Ông Ebrahim Raisi (Ảnh: IRNA)

Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani đã đến gặp ông Raisi để chúc mừng chiến thắng và cam kết sẽ hợp tác toàn diện trong giai đoạn chuyển giao để tổng thống đắc cử có thể thành lập chính phủ mới. Ông Rouhani bày tỏ tin tưởng tổng thống đắc cử Ebrahim Raisi sẽ là tổng thống của tất cả người dân Iran và kêu gọi mọi người ủng hộ ông. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cũng gửi thông điệp chúc mừng ông Raisi và cho biết quốc hội sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới để giải quyết các vấn đề của người dân.

Về phần mình, Tổng thống đắc cử của Iran, Ebrahim Raisi cam kết chính phủ mới sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề của đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan cuộc sống của người dân.

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 của Iran được tổ chức trên toàn quốc và tại 133 quốc gia vào ngày 18/6. Gần 29 triệu cử tri trong tổng số hơn 59,3 triệu người Iran đủ điều kiện bỏ phiếu đã tham gia sự kiện này./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-ebrahim-raisi-chinh-thuc-dac-cu-tong-thong-iran-867491.vov