Ông già 62 xâm hại bé gái 9 tuổi: Họ hàng gần

Khi nghe thấy tiếng kêu, một người cháu của ông Vĩnh chạy ra cửa sổ ngó thì thấy ông này đang có hành vi xấu nên có hô lên.

Xung quanh thông tin gã đàn ông 62 tuổi chặn xe, đưa bé gái 9 tuổi vào nhà giở trò đồi bại, ngày 17/5, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện thôn An Bình ( xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) cho biết, ở địa phương, Nguyễn Văn Vĩnh (62 tuổi, thôn An Bình) là người không được bình thường.

"Tôi cũng là người trong họ với ông Vĩnh và cháu bé nên tôi cũng rất bức xúc về việc này. Nếu ông Vĩnh là người bình thường mà có hành vi như thế với cháu N (9 tuổi) thì kể cả gia đình cũng không ai chấp nhận được.

Tuy nhiên, do ông Vĩnh là người có nhận thức không bình thường nên ai cũng hiểu. Vợ và các con ông ấy không ai sống chung được, ngay cả những người sống gần nhà cũng thấy sợ ông Vĩnh", đại diện thôn An Bình nói.

Theo vị đại diện này, hàng ngày ông Vĩnh thường mang lưới bát quái ra cánh đồng để đánh bắt tôm cua, cả ngày không nói chuyện với ai. Nếu có ai hỏi chuyện hay nói gì, ông Vĩnh đều chửi lại.

Nói về sự việc xảy ra, vị đại diện này cho rằng, tại thời điểm có người phát hiện, ông Vĩnh mới chỉ cởi đồ ra rồi đè lên người cháu.

"Theo như người cháu trong họ kể lại, lúc đó cháu này đến nhà ông Vĩnh có việc thì nghe thấy tiếng kêu trong nhà nên có chạy qua cửa sổ ngó thì thấy ông Vĩnh đang đè lên người cháu N. Sau đó, người cháu này mới hô lên thì ông Vĩnh dừng ngay hành vi", đại diện thôn An Bình cho biết thêm.

Cũng theo vị đại diện này, ông Vĩnh là ông trong họ nội tộc (ông họ) của cháu N.

Nói về việc này, cùng ngày, ông N.N (ông nội của cháu N) cho biết, do kết quả giám định cháu N không bị sao nên gia đình ông đã đồng ý thỏa thuận với gia đình ông Vĩnh.

"Dù sao 2 bên gia đình cũng là họ hàng gần với nhau nên chúng tôi đã ngồi lại với nhau. Gia đình tôi cũng chấp nhận tha thứ cho ông Vĩnh", ông nội cháu N cho biết.

Được biết, ông Vĩnh sống trên Hòa Bình hơn 20 năm, tới năm 2017 mới quay về địa phương sống. Ông Vĩnh có 2 người vợ, 4 người con tuy nhiên đã bỏ cả 2 người vợ, hiện ông đang sống một mình.

Như báo chí đưa tin, vào khoảng 10h ngày 12/5, cháu N đang đi xe đạp trên đường làng, khi đến trước cửa nhà ông Vĩnh thì bị đối tượng chặn lại, đưa vào phòng ngủ của mình và thực hiện hành vi đồi bại.

Một lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Vĩnh để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ong-gia-62-xam-hai-be-gai-9-tuoi-ho-hang-gan-3380230/