'Ông già gân' Mahathir lại khuấy đảo Malaysia

Mahathir Mohamad vừa phát động chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ việc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng đương nhiệm Muhyiddin Yassin.

 Hai ông Mahathir Mohamad (bên phải) và Muhyiddin Yassin thời còn quan hệ mật thiết. Ảnh: Reuters.

Hai ông Mahathir Mohamad (bên phải) và Muhyiddin Yassin thời còn quan hệ mật thiết. Ảnh: Reuters.

Động thái này cho thấy cựu Thủ tướng và là chính trị gia vào hàng lão luyện nhất Malaysia vẫn chưa quên được cú ngã ngựa bất ngờ vài tháng trước. Quốc hội Malaysia họp lại ngày 18/5 và sẽ xem xét việc này.

Trong bức thư đề ngày 4/5 gửi tới Chủ tịch Quốc hội Mohamad Ariff Md Yusof, ông Mahathir nhấn mạnh Thủ tướng Muhyiddin không có được sự tín nhiệm của đa số thành viên Quốc hội để tiếp tục vị trí lãnh đạo Chính phủ.

Ngay trước đó, Bộ trưởng bang Sabah, ông Shafie Apdal đã lớn tiếng kêu gọi sự hậu thuẫn rộng rãi dành cho ông Mahathir, đồng thời cũng có thư gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với cựu Thủ tướng.

Toàn bộ nội dung bức thư sau đó được phát tán lên mạng xã hội ngày 6/5 như để tập hợp thêm sự ủng hộ trong dư luận. Sở dĩ Bộ trưởng bang Sabah phải làm vậy là vì đề xuất của ông không được Chủ tịch Quốc hội chuẩn thuận vì trái với Điều 43 trong Hiến pháp liên bang quy định Quốc vương có quyền chỉ định Thủ tướng.

PN lên cầm quyền trong bối cảnh “lưỡng đầu thọ địch”. PH luôn khẳng định PN cũng như Thủ tướng Muhyiddin không hề được sự ủng hộ của đa số tại Quốc hội. Bản thân Chủ tịch Quốc hội Shafie cũng có quan điểm ủng hộ PH và cựu Thủ tướng Mahathir. Nhưng Thủ tướng Muhyiddin lại được Quốc vương chỉ định và hậu thuẫn, hiện đang làm bó tay các đảng chính trị đối lập.

“Tôi không thể đưa đề xuất (của ông Shafie) ra để Quốc hội thảo luận”, Chủ tịch Ariff nhấn mạnh. Chính trị gia từ bang Sabah có vẻ như chưa chịu thất bại, tuyên bố sẽ “tiết lộ chi tiết bức thư vào thời điểm và địa điểm thích hợp”, theo báo địa phương The Star.

Cuộc họp ngày 18/5 đã có lịch và nội dung được chuẩn bị sớm nay bỗng trở nên nóng bởi sự va chạm giữa các luông ý kiến bỏ phiếu tín nhiệm, bất tín nhiệm giữa các lực lượng chính trị tại Malaysia, nổi lên là sự kình địch giữa liên minh Perikatan Nasional (PN) của Thủ tướng Muhyiddin và liên minh Pakatan Harapan (PH) gồm có đảng Pribumi Bersatu Malaysia (PBM) của ông Mahathir.

Giới quan sát tình hình Malaysia đồng quan điểm rằng tình hình đã chớm đến một cuộc khủng hoảng chính trị, khởi nguồn từ ngày 24/2 khi nhiều thành viên của PBM gồm cả Thủ tướng đương nhiệm Muhyiddin cùng 11 thành viên Quốc hội từ đảng Parti Keadilan Rakyat (PKR) chia tay PH khiến cho liên minh đột ngột mất tỷ lệ đa số.

Kết cục khiến Thủ tướng lúc đó là “ông già gân” Mahathir cũng phải ngỡ ngàng và mất chức vào tay đại diện liên minh PN mà ông Muhyiddin thành lập với sự yểm trợ của đảng Barisan Nasional (BN) và đảng Hồi giáo SeMalaysia. Đây là hai đảng độc lập kèn cựa nhất với liên minh PH và cả cá nhân ông Mahathir.

Tình hình còn thêm rối ren khi lãnh đạo PKR và từng là cựu Phó của ông Mahathir - chính trị gia tiếng tăm Anwar Ibrahim khẳng định liên minh PH đang ủng hộ ông chứ không phải người vừa là đồng minh vừa là đối thủ đầy duyện nợ Mahathir Mohamad, vẫn theo The Star.

Quốc hội Malaysia có 112 thành viên và đợt này chỉ họp duy nhất 1 ngày để tìm giải pháp cho tình hình hiện nay.

Đức Huy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-gia-gan-mahathir-lai-khuay-dao-malaysia-d264154.html