Ông Gorbachev ca ngợi cựu Tổng thống Bush 'cha' về năng lực chính trị

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã gửi 'lời chia buồn sâu sắc' với gia đình cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và tất cả người dân Mỹ sau cái chết của tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Ông George H.W. Bush (trái) và ông Mikhail Gorbachev tại Đại sứ quán Liên Xô ở Madrid. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94 hôm 30.11, khoảng 8 tháng sau ngày vợ ông - cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời.

Ông Gorbachev đã làm việc nhiều với ông George H.W.Bush để chấm dứt Chiến tranh Lạnh vào cuối những năm 1980 và 1990. Ông ca ngợi cựu tổng thống Mỹ về năng lực trong vai trò một chính trị gia cũng như khen ngợi về tính cách cá nhân ông.

"Đó là thời khắc của sự thay đổi lớn đòi hỏi trách nhiệm lớn từ mọi người. Kết quả là kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh và chạy đua vũ khí hạt nhân" - ông Gorbachev chia sẻ với hãng tin Interfax.

Ông cho biết, ông và vợ - bà Raisa "đánh giá sâu sắc sự quan tâm, lòng tốt và sự đơn giản đặc trưng của ông George và bà Barbara Bush cũng như các thành viên khác trong gia đình lớn và thân thiện của họ".

Pavel Palazhchenko - phiên dịch của ông Gorbachev trong những năm đó - cho hay, sự tìm kiếm không mệt mỏi cho một nền tảng chung và sự hiểu biết lẫn nhau đã mở đường cho một số thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử quan hệ Mỹ - Nga.

"Ông Bush luôn có một cách tiếp cận cân bằng với mọi thứ" - Palazhchenko chia sẻ với AP.

"Ông ấy không phải là một người hấp tấp và luôn xem xét mọi thứ. Ông ấy luôn tóm tắt rất tốt. Ông Gorbachev cũng vậy. Và họ cùng nhau tìm kiếm một nền tảng chung" - cựu phiên dịch viên nói thêm.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-gorbachev-ca-ngoi-cuu-tong-thong-bush-cha-ve-nang-luc-chinh-tri-644342.ldo