Ông Gorbachev: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Tass.

Trong bài viết chia sẻ quan điểm trên tờ New York Times, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng, Hiệp ước INF năm 1987 cũng như một loạt các Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) có vai trò làm giảm đáng kể vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ.

"Vẫn còn quá nhiều vũ khí hạt nhân trên thế giới, nhưng các kho vũ khí của Mỹ và Nga bây giờ chỉ là một phần nhỏ so với thời Chiến tranh Lạnh. 85% các kho vũ khí này đã ngừng hoạt động và phần lớn bị phá hủy” - cựu lãnh đạo Liên Xô viết.

Ông Gorbachev nhấn mạnh: "Ngày nay, thành tựu to lớn mà hai nước chúng ta có quyền tự hào, lại đang lâm vào hiểm cảnh. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung và ý định của đất nước ông là xây dựng vũ khí hạt nhân".

"Một cuộc chạy đua vũ trang mới đã được công bố" - ông Gorbachev nói. Cựu lãnh đạo Liên Xô lưu ý, Hiệp ước INF không phải là nạn nhân đầu tiên của việc quân sự hóa quan hệ quốc tế. Năm 2002, Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM. Năm nay, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thêm vào đó, chi phí quân sự đã tăng lên những cấp độ vô cùng to lớn và đang tiếp tục tăng.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev nhấn mạnh, với đủ ý chí chính trị, mọi vấn đề tuân thủ các hiệp ước hiện hành đều có thể được giải quyết. Ông nhấn mạnh "sẽ không có người chiến thắng trong "cuộc chiến chống lại tất cả", đặc biệt là nếu nó kết thúc bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân. Và khả năng này không thể loại trừ. Cuộc chạy đua vũ trang không ngừng, căng thẳng quốc tế, sự ngờ vực và thù địch phổ biến sẽ chỉ làm tăng nguy cơ".

"Liệu có quá muộn để trở lại đối thoại và đàm phán không? Tôi không muốn mất hi vọng. Tôi hi vọng rằng Nga sẽ giữ lập trường vững chắc nhưng cân bằng. Tôi hi vọng các đồng minh của Mỹ, từ suy xét khách quan, sẽ từ chối việc trở thành những dàn phóng cho những tên lửa mới của Mỹ. Tôi hi vọng Liên Hợp Quốc và đặc biệt là các nước thành viên Hội đồng Bảo an, được Hiến chương Liên Hợp Quốc giao trọng trách chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, sẽ hành động có trách nhiệm" - ông Gorbachev viết.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-gorbachev-my-rut-khoi-hiep-uoc-inf-la-cham-ngoi-cho-cuoc-chay-dua-vu-trang-moi-638308.ldo