Ông Guaido nói gì về triển vọng đàm phán lần 2 với ông Maduro?

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 7-6 nói rằng phe đối lập hiện không có kế hoạch tham gia một vòng đàm phán mới ở Na Uy với đại diện của Tổng thống Nicolas Maduro.

Kênh Channel News Asia cho hay, các cuộc thảo luận tìm kiếm một thỏa thuận chính trị cho Venezuela đã sụp đổ vào hôm 29-5, khi các đại biểu phe đối lập liên tục kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức và cho phép một chính phủ chuyển tiếp tổ chức một cuộc bỏ phiếu tổng thống mới.

Trong một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Valencia, ông Guaido nói rằng các cuộc đàm phán sẽ không được cân nhắc nếu như Venezuela không hướng tới việc thành lập một chính phủ mới.

Ông Guaido trong một cuộc biểu tình ở Venezuela. Ảnh: REUTERS

Ông Guaido trong một cuộc biểu tình ở Venezuela. Ảnh: REUTERS

Bộ thông tin đàm phán Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận với báo chí.

Na Uy là quốc gia có truyền thống hòa giải xung đột, bao gồm giúp đàm phán thỏa thuận hòa bình ở Colombia dẫn đến việc xuất ngũ của nhóm du kích FARC.

Tuy nhiên, hy vọng cho các cuộc đàm phán ở Venezuela đã bị dập tắt kể từ khi chúng lần đầu tiên được công bố vào tháng trước. Phe đối lập đã mất niềm tin vào cuộc đối thoại với chính phủ của ông Maduro sau các cuộc đàm phán vào năm 2016 và 2018 đã kết thúc trong những lời buộc tội mà không có thỏa thuận.

KIM NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/ong-guaido-noi-gi-ve-trien-vong-dam-phan-lan-2-voi-ong-maduro-838735.html