Ông Hải 'lơ': Đừng lên tuyển đá King's Cup vì sĩ diện!

HLV Lê Thụy Hải hoài nghi và lo lắng với một số trường hợp lên tuyển Việt Nam đá King's Cup trong tình trạng... chấp chới chưa hoàn toàn sung mãn.

Bản danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019 do HLV Park Hang Seo công bố đã gây tranh cãi lớn với những cái tên được gọi và bị "ngó lơ" trong đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, trung vệ Duy Mạnh, hậu vệ cánh Văn Thanh, tiền vệ Tuấn Anh, tiền đạo Đức Chinh... đều đang có nhiều vấn đề liên quan tới chấn thương. Trong khi đó, trường hợp của Trọng Hoàng lại chưa thi đấu trận nào ở V-League mùa này cũng được gọi lên tuyển.

Nhiều cầu thủ được cho là gặp những vấn đề chấn thương khác nhau vẫn được thầy Park triệu tập

Nhiều cầu thủ được cho là gặp những vấn đề chấn thương khác nhau vẫn được thầy Park triệu tập

Điều đáng nói là V-League có nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt như Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Đỗ Văn Thuận... lại không được trao cơ hội lên đội tuyển lần này.

Đánh giá về bản danh sách tuyển Việt Nam vừa được HLV Park Hang Seo chốt lại, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Thực ra quyết định như nào là quyền của HLV trưởng. Ông Park đã có những tính toán và nghiên cứu rất kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tôi chưa nắm chính xác mức độ chấn thương của một số tuyển thủ ra sao, nhưng quan điểm là ở giải đấu sắp tới, những ai chấn thương hoặc chưa lành lặn hoàn toàn thì nên ở nhà, không nên lên tuyển vì sĩ diện.

Chẳng hạn như trường hợp của Tuấn Anh, tôi thấy mấy trận vừa qua cầu thủ này chơi tốt, nhưng nếu HAGL cho lên khi vẫn còn lo lắng chấn thương thì không nên. Chúng ta phải nghĩ cho tương lai của Tuấn Anh. King's Cup là giải giao hữu, không có nhiều giá trị".

Tuấn Anh hay gặp chấn thương mỗi khi lên tuyển

Theo chiến lược gia người Hà Đông, không chỉ Tuấn Anh mà nhiều cầu thủ khác nếu gặp vấn đề chấn thương thì cần phải thẳng thắn trao đổi bởi tình trạng như vậy khi thi đấu là rất nguy hiểm.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã gọi trở lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức, dù chân sút CLB Bình Dương không ít lần tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Chia sẻ về quan điểm của mình với trường hợp của Anh Đức, HLV họ Lê nói: "Tôi nghĩ Anh Đức không nên lên tuyển. Cậu ấy lớn tuổi rồi, qua thời đỉnh cao rồi, nên nghỉ ngơi. Ở Asian Cup vừa rồi Anh Đức cũng từ chối không lên tuyển, sao giờ lại đồng ý.

Nhưng có thể cá nhân Anh Đức muốn được cống hiến cho ĐTQG, điều đó thì chúng ta biểu dương. Thực tế thì hàng tiền đạo hiện giờ cũng chẳng có ai xuất sắc hơn cả. Nếu là Phan Văn Đức thì hợp lý hơn. Tôi rất tiếc khi cầu thủ này vắng mặt".

Thầy Park có lý do khi đưa ra những quyết định về chuyện nhân sự. Ảnh S.N

Sự xuất hiện của Trọng Hoàng cũng gây ra những tranh cãi nhất định. Cầu thủ CLB Viettel chưa đá một trận nào ở V-League do không kịp đăng ký thi đấu. Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu Trọng Hoàng lên tuyển để đá chính ở King's Cup là không hợp lý vì vị trí này đang có sự trở lại của Văn Thanh.

Một cầu thủ có giỏi nhưng chỉ tập mà không đá cũng đánh mất phong độ. Có thể HLV Park Hang Seo gọi Trọng Hoàng là để chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai.

Với trường hợp của Đức Chinh - cầu thủ được HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn nhận xét là "chỉ chạy chứ không sút được vì chấn thương", ông Hải "lơ" thừa nhận đây là tiền đạo "hơi kém" so với những gương mặt khác như Công Phượng, Văn Toàn...

Cuối cùng, cựu HLV CLB Thể Công nhấn mạnh lại việc HLV Park Hang Seo gọi ai, không gọi ai là có lý do. HLV trưởng luôn là người chịu trách nhiệm cao nhất nên đã cân nhắc kỹ về vấn đề nhân sự. Đợt tập trung này ông Park cũng có cái khó khi cùng lúc phải tính toán cho cả hai đội tuyển.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường (Buriram United), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Incheon United), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/ong-hai-lo-dung-len-tuyen-da-king-s-cup-vi-si-dien-535360.html