Ông Hoàng Thanh Tùng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Với 91% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo đó, chiều 25/11, ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Hoàng Thanh Tùng với 89,64% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Đặc biệt, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường cũng cho biết, về bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã có 440/483 Đại biểu Quốc hội đồng ý, tương đương hơn 91% tổng số Đại biểu Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

"Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội", ông Cường nêu rõ.

Ngay sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết về việc phê chuẩn ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đa số Đại biểu quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Ông Hoàng Thanh Tùng là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV.

Ông Hoàng Thành Tùng, sinh năm 1966; quê quán xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ Đại học Luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, hiện đang giữ chức Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều 22/11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thy Hằng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/ong-hoang-thanh-tung-trung-cu-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-cua-quoc-hoi-162096.html