Ông Hun Sen lên tiếng về tin đồn cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân ở Campuchia

Campuchia sẽ không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài trên đất của mình - Thủ tướng Hun Sen khẳng định ngày 19.11, bác bỏ những lo ngại của Mỹ về khả năng Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

“Tôi đã nhận được một bức thư của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về những lo ngại rằng sẽ có một căn cứ hải quân Trung Quốc ở Campuchia” - AFP dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói.

“Hiến pháp Campuchia cấm sự hiện diện của quân đội nước ngoài hoặc căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ của mình, dù là lực lượng hải quân, bộ binh hay không quân” - ông Hun Sen nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Sen bác bỏ những báo cáo về căn cứ hải quân Trung Quốc là “thông tin nhằm ngụy tạo sự thật”.

“Tôi sẽ trả lời thư của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence để ông ấy hiểu rõ về vấn đề này” - ông Hun Sen khẳng định.

Trước đó có tin đồn căn cứ hải quân Trung Quốc đang được xây dựng ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Campuchia. Khu vực bị đồn đại nằm ở Vịnh Thái Lan.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-hun-sen-len-tieng-ve-tin-don-cho-trung-quoc-dat-can-cu-hai-quan-o-campuchia-642179.ldo