Ông Hun Sen nói phe đối lập muốn nắm quyền phải 'chờ tới kiếp sau'

Thủ tướng Hun Sen nói đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sẽ là lực lượng chính trị chiếm ưu thế tại nước này suốt cả thế kỷ nữa và phe đối lập muốn lên nắm quyền thì 'chờ tới kiếp sau'.

Phát biểu trong buổi kiểm tra một dự án xây dựng sân bay, nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh CPP sẽ là lực lượng áp đảo trên chính trường nước này suốt cả thế kỷ tới. Ông khẳng định CPP sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo và không ai có thể thách thức, theo Reuters.

"Ai đủ khả năng thay thế Hun Sen ngay lúc này? Hãy trung thực và xuất hiện nào. Không có ai cả. Nếu có người nào muốn thì người đó có thể phải chờ tới kiếp sau. Khi vẫn còn Hun Sen hiện diện, CPP hiện diện, anh phải chờ tới kiếp sau", ông nói.

Đảng CPP của ông Hun Sen đã cầm quyền từ năm 1979. CPP cũng giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 và giữ toàn bộ 125 ghế quốc hội.

 Thủ tướng Hun Sen tại buổi khánh thành trụ sở mới của CPP ở Phnom Penh. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Hun Sen tại buổi khánh thành trụ sở mới của CPP ở Phnom Penh. Ảnh: AFP.

Ông Hun Sen nhấn mạnh trụ sở mới của CPP ở thủ đô Phnom Penh và văn phòng cấp tỉnh là dấu hiệu cho thấy đảng sẽ tiếp tục dẫn dắt chính trường Campuchia trong thời gian dài.

"Những tòa nhà đó không phải cho 2-3 năm nữa, mà là cho 50 năm, 100 năm nữa. Các bạn hãy nhớ lấy", ông nói.

Phe đối lập, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đã bị giải thể vào năm 2017 với cáo buộc hợp tác cùng lực lượng nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền. Các thành viên đảng bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-hun-sen-noi-phe-doi-lap-muon-nam-quyen-phai-cho-toi-kiep-sau-post1098614.html