Ông Hunt cảnh báo Pháp và Áo về hậu quả của một Brexit không thỏa thuận

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt sẽ tới Paris và Vienna trong tuần này để bàn bạc về Brexit cũng như cảnh báo các nước về những hậu quả nếu Anh và EU không thể đạt được một thỏa thuận khi nước này chính thức rời khối EU vào tháng 3 năm sau.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Ảnh: Reuters

Ông Hunt đã tới Bắc Kinh hôm thứ Hai vừa qua và phía Trung Quốc cũng đã đưa ra lời đề nghị đàm phán tự do thương mại song phương hậu Brexit, đặc biệt tại thời điểm khi mà Bắc Kinh vẫn đang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Washington.

Khi trở về châu Âu, ông sẽ tới Pháp và Áo, gặp gỡ Ngoại trưởng hai nước để tìm kiếm sự hậu thuẫn với các chính sách Brexit mà Thủ tướng May đã đưa ra hồi đầu tháng.

"Tôi sẽ giải thích cho những người đồng cấp của mình tại Paris và Vienna rằng đã tới thời điểm EU bày tỏ hậu thuẫn với đề nghị của chúng tôi, hoặc chúng ta có thể phải đối mặt với một kết cục phi thỏa thuận không mấy tốt đẹp cho cả hai phía", ông Hunt nói.

Anh dự kiến sẽ rời Eu vào ngày 29/3 năm sau, nhưng vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chuyển giao hay những chính sách cho một thỏa thuận lâu dài song phương. EU hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Anh.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã nói rằng thời gian đàm phán đang hết dần, và điều này đang gây ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp.

Tại Vienna, ông Hunt cũng sẽ gặp gỡ với lãnh đạo cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA để bàn về tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran khi Mỹ đã tuyên bố rút lui vào tháng 5 vừa qua.

HV (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/ong-hunt-canh-bao-phap-va-ao-ve-hau-qua-cua-mot-brexit-khong-thoa-thuan-41258