Ông Huỳnh Ngọc Vỵ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú

Ngày 18/5, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII (nhiệm 2023 – 2028). Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, cùng 152 đại biểu nông dân đại diện hơn 9.000 hội viên nông dân trong toàn huyện đã tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Nông dân huyện khóa XI đề ra. Trong đó, có 8 chỉ tiêu đạt 100% và 3 chỉ tiêu vượt từ 110 - 150%. Các cấp Hội Nông dân trong huyện thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thi đua, như: Kết nạp hội viên đạt hơn 114%; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đạt 100%; đào tạo dạy nghề đạt trên 127%, tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 95%; tổ chức Hội Nông dân các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh. Hàng năm, có 100% cơ sở, 95% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn… Các phong trào thi đua tiếp tục phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện....

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội; tham gia mạnh mẽ vào việc hoạch định, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Cụ thể, tuyên truyền cho 100% hội viên nông dân về nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chương trình, nghị quyết của tổ chức Hội Nông dân; huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho 100% cán bộ hội từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 80% so với hộ nông nghiệp toàn huyện; từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ xây dựng 5 dự án trở lên; trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề từ 1.250 nông dân trở lên; giới thiệu trên 85% nông dân học nghề có việc làm…

Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Ban Chấp hành Hội Nông Nông dân huyện Châu Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) ra mắt đại hội

Tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI không tái cử

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh An Giang

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Châu Phú

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) gồm 27 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gồm 9 ủy viên. Ông Huỳnh Ngọc Vỵ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 -2028; ông Phan Văn Kha giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023 – 2028.

MỸ LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ong-huynh-ngoc-vy-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-hoi-nong-dan-huyen-chau-phu-a363366.html