Ông Huỳnh Tấn Phát là một trí thức lớn, tài ba

Ông Huỳnh Tấn Phát là chiến sĩ cộng sản kiên trung, là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giàu lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng.

Nhân kỉ niệm 110 năm Ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - người con ưu tú của quê hương Bến Tre (15/2/1913 - 15/2/2023), ngày 15/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia: "Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”.

Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội thảo còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, thân nhân gia đình ông Huỳnh Tấn Phát.

Toàn cảnh hội thảo “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”.

Toàn cảnh hội thảo “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những hoạt động, làm nổi bật những cống hiến của ông Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt nhấn mạnh ông Huỳnh Tấn Phát là một trí thức lớn, tài ba, sớm có lòng yêu nước, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời.

Trải qua nhiều nhiệm vụ, cương vị khác nhau qua các thời kỳ, ông Huỳnh Tấn Phát đều thể hiện là một nhà cách mạng tiêu biểu, bất khuất, tài năng, đức độ, đã tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thù, kiên trì, bám trụ, gắn bó máu thịt với nhân dân ngay những lúc khó khăn gian khổ nhất, không màng danh lợi, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Với 76 năm tuổi đời, gần 50 năm hoạt động cách mạng, ông Huỳnh Tấn Phát là tấm gương mẫu mực của người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy, tài ba đức độ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng và nhân dân lên trên hết; có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là người tổ chức vận động thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Các đại biểu dự hội thảo

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, ông Huỳnh Tấn Phát là chiến sĩ cộng sản kiên trung bị địch bắt tù đày 2 năm nhưng không hề nao núng, ra tù vẫn hoạt động cách mạng trên nhiều cương vị khác nhau.

Ông là một nhà lãnh đạo mẫu mực, giàu lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng cho niềm tin tất thắng và chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tài năng và uy tín lớn của mình, ông Huỳnh Tấn Phát được Đảng giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Trung ương lâm thời Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đặc biết đối với tỉnh Bến Tre, Huỳnh Tấn Phát là người con ưu tú, góp phần làm rạng danh và tô thắm thêm truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang, hào hùng của quê hương xứ dừa - quê hương Đồng khởi Anh hùng.

Ông Trần Công Ngữ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chia sẻ, uy tín và sự ảnh hưởng của ông Huỳnh Tấn Phát làm cho nhân dân Bến Tre rất tự hào. Chính vì thế nhân dân Bến Tre rất quý mến và trân trọng ông Huỳnh Tấn Phát.

"Cả gia đình của ông đều hy sinh cho cách mạng, có 6 người con và vợ đều đi theo kháng chiến, cống hiến cho cách mạng suốt cuộc đời, cho nên Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre rất tự hào về ông", ông Trần Công Ngữ bày tỏ.

Ông Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913, tại ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Năm 1938, sau khi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Huỳnh Tấn Phát hành nghề kiến trúc sư và sớm nổi tiếng ở Sài Gòn; tự nguyện gắn cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ông đã tích cực tham gia và cổ vũ cho các phong trào “Truyền bá quốc ngữ”, “Cứu trợ nạn đói Bắc Kỳ”; “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, phong trào “Thanh niên Tiền phong”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh yêu nước do Đảng lãnh đạo; ông đã tổ chức và lãnh đạo trong khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tại Sài Gòn và Nam Bộ, ngày 25/8/1945.

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ông đã tổ chức vận động các nhân sĩ, trí thức có uy tín bí mật ra vùng giải phóng tham gia mặt trận; là người có đóng góp to lớn vào việc tổ chức thành công Hội nghị thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ dâng hương tại đền thờ ông Huỳnh Tấn Phát.

Tháng 6/1969, Đại hội đại biểu quốc dân toàn miền Nam thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ông Huỳnh Tấn Phát được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Chính phủ.

Năm 1976, Quốc hội khóa VI đã bầu ông Huỳnh Tấn Phát làm Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách quy hoạch đô thị. Năm 1981, ông được Quốc hội khóa VII bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và đến năm 1982 được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Tiếp đó, tại Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào 5/1983, ông được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Vào ngày 3/9/1989, ông Huỳnh Tấn Phát từ trần, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc...

Trước đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bến Tre đã tham dự lễ dâng hương tại đền thờ ông Huỳnh Tấn Phát tại xã Châu Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-huynh-tan-phat-la-mot-tri-thuc-lon-tai-ba-post1001845.vov