Ông Joe Biden 'thất vọng' khi Tòa tối cao Mỹ mở rộng quyền sử dụng súng

Hôm 24-6, BBC đưa tin Tòa án tối cao Mỹ đã ngăn luật hạn chế quyền mang súng của bang New York, trong phán quyết quan trọng nhất về súng trong hơn một thập kỷ qua.

Tòa đã mở rộng quyền sử dụng súng trong bối cảnh quốc gia đang tranh cãi gay gắt về vấn đề này.

Quyết định này, gây nguy hiểm cho các quy định tương tự ở các bang như California và New Jersey, được cho là sẽ cho phép nhiều người mang súng một cách hợp pháp.

Khoảng một phần tư người Mỹ sống ở các bang có thể bị ảnh hưởng nếu các quy định hạn chế về súng của chính họ bị thách thức.

Tòa án nhận thấy rằng luật của New York yêu cầu cư dân phải chứng minh "lý do chính đáng" để mang súng đến nơi công cộng là vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Thẩm phán Clarence Thomas, viết thư thay mặt cho sáu thẩm phán bảo thủ chiếm đa số của tòa án, ra phán quyết rằng người Mỹ có quyền mang súng "thường được sử dụng" ở nơi công cộng để phòng vệ cá nhân.

Ba thẩm phán tự do - Elena Kagan, Sonia Sotomayor và Stephen Breyer - bất đồng quan điểm, nghĩa là họ không đồng tình với ý kiến đa số.

Quyết định của tòa án mở đường cho những thách thức pháp lý đối với những hạn chế tương tự ở các bang Maryland, California, New Jersey, Hawaii và Massachusetts.

Nó diễn ra trong bối cảnh những chia rẽ chính trị về cách giải quyết bạo lực súng đạn, vốn đã trở nên sâu sắc hơn bởi các vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas và một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York vào tháng trước.

Phán quyết hôm 23-6 được đưa ra khi luật mới thắt chặt quyền tiếp cận vũ khí của Thượng viện Mỹ.

Tổng thống Joe Biden cho biết ông "vô cùng thất vọng" trước quyết định của Tòa án Tối cao, theo ông "mâu thuẫn với cả lẽ thường và Hiến pháp, và sẽ gây rắc rối cho tất cả chúng ta".

Tòa tối cao Mỹ mở rộng quyền sử dụng súng bất chấp bạo lực súng đạn gia tăng - Ảnh: BBC

Tòa tối cao Mỹ mở rộng quyền sử dụng súng bất chấp bạo lực súng đạn gia tăng - Ảnh: BBC

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết ông sẽ xem xét các cách khác để hạn chế quyền tiếp cận súng, chẳng hạn như bằng cách thắt chặt quy trình đăng ký mua súng và xem xét lệnh cấm tại một số địa điểm nhất định.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể cho phép New York trở thành miền Tây hoang dã.

Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) đã ăn mừng phán quyết.

Quyết định của Tòa án Tối cao tiếp tục một khuôn mẫu ổn định của các phán quyết đã mở rộng quyền sử dụng súng, cho rằng quyền mang súng ở nhà và nơi công cộng được bảo đảm bởi Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Trong khi đó thẩm phán Breyer của Tòa tối cao lưu ý rằng bạo lực súng đã cướp đi sinh mạng của một số người ở Mỹ trong năm nay.

Ông nói: “Chỉ tính riêng từ đầu năm nay, đã có 277 vụ xả súng hàng loạt được báo cáo - trung bình hơn một vụ mỗi ngày”.

Thượng viện trong khi đó đã thông qua dự luật kiểm soát súng quốc gia đầu tiên trong gần ba thập kỷ vào tối 23-6 với tỷ lệ 65-33.

Luật mới bao gồm các biện pháp như mở rộng kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng dưới 21 tuổi và cung cấp tài trợ cho các bang có chương trình khẩn cấp nhằm thu giữ súng từ những người bị thẩm phán cho là nguy hiểm.

Dự luật tiếp theo sẽ phải được thông qua Hạ viện Mỹ trước khi đến bàn của Tổng thống Biden để xin chữ ký của ông.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/toa-toi-cao-my-mo-rong-quyen-su-dung-sung_133029.html