Ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói gì về ủng hộ chống Covid-19 và hạn mặn miền Tây?

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết số tiền 30 tỷ đồng này gia đình ông dành ủng hộ phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây, bao gồm cả 6,5 tỷ đồng mà báo chí thông tin ngày 19/3. Thông tin cá nhân ông ủng hộ 30 tỷ và vợ ông 6,5 tỷ là không đúng.

Ngày 20/3, tại TP.HCM ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã cho biết sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng cho chương trình phòng chống dịch Covid – 19 tại Việt Nam và chống hạn cho miền Tây.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid - 19

Trao đổi với chúng tôi, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết số tiền 30 tỷ đồng này gia đình ông dành ủng hộ phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây, bao gồm cả 6,5 tỷ đồng mà báo chí thông tin ngày 19/3.

Thông tin cá nhân ông ủng hộ 30 tỷ và vợ ông 6,5 tỷ là không đúng.

Theo ông Hạnh, trong 30 tỷ đồng ủng hộ, gia đình ông sẽ gửi tới Mặt trận tổ quốc TP.HCM 15 tỷ đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid – 19, số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long phòng chống hạn mặn. 10 tỷ đồng còn lại dành mua trang thiết bị sử dụng cho bệnh viện nơi con gái ông Hạnh đang điều trị.

Ông Hạnh chia sẻ riêng tiền mua trang thiết bị y tế, ông sẽ đặt mua, nhập khẩu qua một công ty thiết bị y tế để thiết bị về Việt Nam nhanh nhất có thể.

“Nếu gửi tiền vào quỹ và để Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đứng ra mua sẽ lâu hơn vì sắp tới tại Đức có lẽ cũng cấm xuất khẩu thiết bị y tế trong điều trị dịch bệnh Covid – 19. Vì thế tôi đã gửi tiền sang Đức mua và đưa về Việt Nam nhanh nhất có thể” – ông Hạnh nói.

Gia đình ông Hạnh có con gái là Tiên Nguyễn, bệnh nhân số 32 đã mắc Covid – 19 tại Anh sau đó, gia đình ông thuê chuyên cơ đưa con về Việt Nam. Hiện tại Tiên Nguyễn đã được xét nghiệm kết quả âm tính lần 1, sức khỏe tốt đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ 2.

K.Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ong-jonathan-hanh-nguyen-noi-gi-ve-ung-ho-chong-covid19-va-han-man-mien-tay-post335646.info