Ông Kim Jong Un đến Đại sứ quán Triều Tiên

Chiều 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời khách sạn Melia và đến thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.

 Đoàn xe rời khách sạn Melia vào lúc 17h với cảnh sát dẫn đường.

Đoàn xe rời khách sạn Melia vào lúc 17h với cảnh sát dẫn đường.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển đến Đại sứ quán Triều Tiên trên đường Cao Bá Quát và đang leo lên những bậc thang để vào bên trong sứ quán. Đi cùng ông là em gái Kim Yo Jong và những quan chức cấp cao khác. Trong lúc đó, dàn vệ sĩ 12 người của ông Kim và ‘trợ lý’ Kim Chang Son đứng bên ngoài, cạnh chiếc xe limousine của nhà lãnh đạo. Đại sứ quán Triều Tiên đóng cửa lại sau khi ông Kim Jong Un bước vào bên trong. Phần lớn người có mặt tại đây là nhân viên an ninh và các quan chức Triều Tiên, với huy hiệu in hình hai vị cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Không có nhiều nhân viên Việt Nam tiếp cận ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tạo ra một 'cơn sốt' nho nhỏ trên đường phố Hà Nội khi đoàn xe ông đi qua luôn kéo theo những đám đông người dân đứng kín hai bên đường để quay phim, chụp ảnh, tò mò trước nhà lãnh đạo bí ẩn nhất thế giới. Tính đến 17h45, ông đã vào đại sứ quán Triều Tiên trên đường Cao Bá Quát được hơn nửa tiếng và vẫn chưa trở ra.

Đội vệ sĩ của ông Kim là những quân nhân tinh nhuệ nhất được tuyển chọn khắt khe và trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt. 12 cận vệ của ông Kim lại thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại ga Đồng Đăng sáng 26/2. Như những lần trước tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ - Triều lần một, họ cũng vây quanh và chạy theo xe của ông Kim.

Ông Kim Jong Un đã rời đại sứ quán Triều Tiên sau chuyến thăm kéo dài khoảng 50 phút. Chiếc xe lăn bánh di chuyển trên đường Hoàng Diệu với các vệ sĩ đi bộ xung quanh.

(Zing.vn)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201902/ong-kim-jong-un-den-dai-su-quan-trieu-tien-627863/