Ông Kim Jong-un đi phản lực riêng, dẫn Tổng thống Hàn Quốc thăm núi thiêng

Ngày 20/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thực hiện chuyến thăm núi Paekdu ở tỉnh Ryanggang của Triều Tiên.

Đoàn xe hộ tống lãnh đạo 2 nước.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, chuyến thăm ngọn núi thiêng nói trên là một hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 đang diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời cho thấy sự thành công của hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng.

Yonhap cho biết, ông Kim và ông Moon mỗi người đều đi chuyên cơ riêng tới sân bay Samjiyon ở gần núi Paeku.

Khi tới Bình Nhưỡng hôm 18/9, ông Moon đi trên chuyên cơ Không lực Một. Tuy nhiên, khi tới núi Paeku sáng nay, ông dùng chiếc Không lực Hai nhỏ hơn vì sân bay Samjiyon được cho là có đường bay chỉ phù hợp với những máy bay cỡ nhỏ hạ cánh.

Họ rời sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 7h30 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Phu nhân Ri Sol-ju là những người tới sân bay trước. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Phu nhân Kim Jung-sook có mặt sau đó ít lâu.

Theo văn phòng Phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Kim và phu nhân đã đón Tổng thống Hàn Quốc vào lúc 8h20. Ít lâu sau khi tới sân bay, ông Moon và ông Kim đã cùng nhau di chuyển lên đỉnh núi.

Núi Paeku là ngọn núi cao nhất và có thể là ngọn núi nổi tiếng nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên coi đây là một địa điểm linh thiêng, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại Triều Tiên. Đây được xem là nơi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được sinh ra.

Chỉ có một lượng nhỏ người Hàn Quốc từng đặt chân đến núi này từ phần đất của Triều Tiên và chủ yếu là nhằm mục đích nghiên cứu.

Trước đó, ngày 19/9, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết chuyến đi trên sẽ kéo dài trong 1 ngày. Vào cuối ngày 20/9, ông Moon sẽ trở lại Bình Nhưỡng trước khi lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Triều Tiên.

Chuyến thăm đến nay được đánh giá là thành công vì đã giúp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/ong-kim-jongun-di-phan-luc-rieng-dan-tong-thong-han-quoc-tham-nui-thieng-413451.html