Ông Kim Jong-un giám sát 2 cuộc tập trận được Triều Tiên tiến hành trong 1 tuần

Hôm nay (10/3), truyền thông Triều Tiên cho hay Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát cuộc tập trận trận tấn công bằng pháo tầm xa diễn ra vào ngày 9/3 nhằm kiểm tra 'khả năng phản công quân sự bất ngờ'.

Trước đó, vào ngày 9/3, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho phóng 3 vật thể tầm ngắn ở khu vực bờ biển phía tây nước này. Đây dường như là một phần trong cuộc tập trận tấn công pháo binh với sự tham gia của các hệ thống phóng rocket đa nòng. Đáng nói, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, Triều Tiên tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận pháo tầm xa của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận pháo tầm xa của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim Jong-un "đã chỉ đạo một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực của lực lượng pháo binh tầm xa thuộc quân đội Triều Tiên tại tiền tuyến. Mục đích của cuộc diễn tập tấn công hỏa lực là kiểm tra năng lực phản công quân sự bất ngờ của các đơn vị pháo binh tầm xa trên mặt trận".

Cũng theo KCNA, ông Kim đã bày tỏ "sự hài lòng lớn" trước kết quả của cuộc tập trận và hối thúc “tiếp tục định hướng tăng cường huấn luyện pháo binh.”

Tuy nhiên, KCNA không công bố chi tiết loại pháo được quân đội Triều Tiên thử nghiệm và địa điểm diễn ra cuộc tập trận. Những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, đây dường như là hệ thống phóng rocket đa nòng tương tự như vụ thử nghiệm vào ngày 2/3 của Triều Tiên.

Hôm 9/3, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, 3 vật thể tầm ngắn được Triều Tiên phóng đã bay về phía đông bắc và bay xa khoảng 200 km cũng như đạt độ cao tối đa khoảng 50 km.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên làm căng thẳng leo thang và khẳng định các cuộc tập trận như trên không thể mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã kêu gọi Triều Tiên tránh những hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân.

Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định các cuộc tập trận trong thời gian gần đây của Triều Tiên là hành động nhằm thu hút sự chú ý từ phía Mỹ - Hàn, đồng thời gia tăng sức ép để Washington và Seoul thay đổi cách đàm phán với Bình Nhưỡng.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ong-kim-jongun-giam-sat-2-cuoc-tap-tran-duoc-trieu-tien-tien-hanh-trong-1-tuan-post334543.info