Ông Kim Jong Un kêu gọi tăng sản lượng vật liệu hạt nhân

KCNA ngày 28/3 cho biết Triều Tiên đã mô phỏng vụ nổ hạt nhân với việc bắn 2 tên lửa đạn đạo, giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

 Ông Kim Jong Un giám sát dự án vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Ông Kim Jong Un giám sát dự án vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Yonhap đưa tin Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm phản ứng việc Mỹ - Hàn tập trận.

Trong tuyên bố ngày 28/3, Bình Nhưỡng xác nhận bắn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất nhằm mô phỏng vụ nổ hạt nhân.

KCNA cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un yêu cầu liên tục nỗ lực để cải thiện năng lực hạt nhân, bao gồm tăng cường kho vật liệu hạt nhân dùng trong vũ khí để sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào.

"Ông Kim kêu gọi mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí và tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng kho vũ khí hạt nhân", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên còn cho hay Bình Nhưỡng đã kết thúc diễn tập vào ngày 27/3, nói thêm nước này cũng đã thử nghiệm các hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước trong ngày 25-27/3.

Tiêm kích F-18 của Mỹ trên tàu sân bay USS Nimitz đang ở ngoài khơi Busan, Hàn Quốc ngày 27/3. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên không đề cập hệ thống vũ khí cụ thể, nhưng trước đó đã thông tin về việc thử nghiệm hệ thống tấn công hạt nhân dưới nước mới, với việc dùng drone tạo ra "sóng thần phóng xạ".

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Seung Kyum ngày 27/3 đã thăm tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ, và khẳng định sẽ đáp trả "kiên quyết và áp đảo" trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Những tuần qua, Triều Tiên liên tục thử nghiệm nhiều loại tên lửa khi Mỹ - Hàn có cuộc tập trận Lá chắn Tự do, đồng thời đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm Nhật Bản.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-kim-jong-un-keu-goi-tang-san-luong-vat-lieu-hat-nhan-post1416044.html