Ông Kim Jong-un nói Mỹ có 'thái độ không tốt' khi họp thượng đỉnh ở Hà Nội

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết, tình hình hiện tại có thể trở về với trạng thái ban đầu chỉ vì thái độ của Washington.

Ông Kim Jong-un đang có chuyến thăm đến Nga.

Nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Mỹ "có thái độ không đáng tin cậy" trong hội nghị thượng đỉnh ngày 27 đến 28/2 giữa hai nước tại Hà Nội, Việt Nam.

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đang trong tình trạng bế tắc và đã đạt đến điểm quan trọng”, ông Kim nói tại Vladivostok, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

“Mọi thứ có thể trở lại trạng thái ban đầu, vì Mỹ có thái độ đơn phương không tốt trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai gần đây”, ông nói thêm.

Ông Kim Jong-un hiện đang ở Nga để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin về hòa bình và an ninh khu vực - điều mà ông nói cuối cùng phụ thuộc vào thái độ trong tương lai của Washington, theo KCNA.

Hà Nội là nơi tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên (DPRK) nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước.

Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái đã phá vỡ mối quan hệ băng giá trong gần hai thập kỷ qua, với việc Bình Nhưỡng theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo dưới danh nghĩa tự vệ, khiến Mỹ và các nước khác áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt.

Tại hội nghị ở Hà Nội, Triều Tiên đã đình chỉ các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa trong hơn một năm để tìm kiếm động thái gỡ lệnh trừng phạt từ Washington. Tuy nhiên, một thỏa thuận cuối cùng đã không được hai bên thống nhất đưa ra.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-kim-jong-un-noi-my-co-thai-do-khong-tot-khi-hop-thuong-dinh-o-ha-noi-a431515.html