Ông Kim Jong-un phá tan im lặng về cam kết hạt nhân

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 6.9 đăng tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân trong bối cảnh đình trệ đàm phán với Mỹ.

Ông Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc ngày 5.9.2018. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải 1 ngày sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc do cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong dẫn đầu đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong-un để sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3 vào cuối tháng này với Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Kim Jong-un cũng thảo luận thẳng thắn với phái đoàn Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến cải thiện quan hệ giữa hai miền và đảm bảo hòa bình lâu dài, ổn định trên bán đảo.

“Lập trường kiên quyết của chúng tôi và Hàn Quốc là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột vũ trang và bóng ma chiến tranh khỏi bán đảo Triều Tiên, biến nơi đây thành cái nôi của hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và đe dọa hạt nhân. Miền Bắc và miền Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên” - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Cùng ngày 6.9, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ đi Triều Tiên từ ngày 18-20.9 để gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Chúng tôi đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần 3 ở Bình Nhưỡng từ ngày 18-20.9, và tuần tới sẽ tiến hành đàm phán cấp cao để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh này” - Yonhap dẫn lời ông Chung Eui-yong.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và Moon Jae-in diễn ra vào ngày 27.4 và lần hai vào ngày 26.5 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 tới, hai nhà lãnh đạo ngoài việc bàn về nỗ lực giải giáp hạt nhân còn bàn về các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai bên và tăng cường lòng tin.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-pha-tan-im-lang-ve-cam-ket-hat-nhan-629431.ldo