Ông Kim Jong-un sẽ tuyên bố điều gì trong bài phát biểu năm mới?

Bài phát biểu của ông Kim được nhiều người theo dõi trong bối cảnh Triều Tiên nhiều lần nhắc tới 'con đường mới' nếu Mỹ không thực hiện thời hạn chót.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có bài phát biểu năm mới vào ngày 1/1/2020 trong đó nhiều khả nhắc đến “con đường mới” mà ông đã tuyên bố sẽ đi nếu Mỹ không thực hiện thời hạn chót cuối năm 2019 về việc làm mềm quan điểm về phi hạt nhân hóa.

Bài phát biểu năm mới dự kiến sẽ đề cập tới nhiều vấn đề, từ ngoại giao, phát triển quân sự tới kinh tế, giáo dục.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên toàn thể thứ 5 Ủy ban trung ương lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên ngày 30/12. Ảnh: KCNA/Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên toàn thể thứ 5 Ủy ban trung ương lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên ngày 30/12. Ảnh: KCNA/Reuters.

Trong bài phát biểu năm 2019, ông Kim nói rằng ông có thể sẽ đổi hướng nếu Mỹ vẫn duy trì chiến dịch sức ép và đòi hỏi hành động đơn phương từ Triều Tiên, trong khi nhấn mạnh về một nền kinh tế “tự phục hồi”, một hướng đi mà ông đã thực hiện trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt.

Bài phát biểu năm mới 2020 của ông Kim Jong-un được nhiều người theo dõi trong bối cảnh Triều Tiên đang tiến hành cuộc họp Ủy ban trung ương lần thứ 7 đảng Lao động Triều Tiên - cơ quan hoạch định chính sách chủ chốt, từ ngày 28/12.

Hiện chưa rõ nội dung thảo luận tại cuộc họp, nhưng hãng thông tấn KCNA nói rằng, ông Kim Jong-un đã dành 7 giờ trong phiên họp ngày 30/12 để thảo luận các vấn đề xây dựng nhà nước, kinh tế và quân sự. Trước đó, ngày 29/12, ông kêu gọi “các biện pháp tích cực và chủ động” để đảm bảo an ninh đất nước.

“Phiên toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên là nhằm hợp pháp hóa quá trình đằng sau các quyết định chính sách mà ông Kim Jong-un sẽ tuyên bố trong bài phát biểu năm mới”, ông Leif-Eric Easley, một giáo sư tại Đại học Ewwha ở Seoul cho biết.

Ông Easley cho biết thêm, cuộc họp dự kiến sẽ đưa ra những định hướng chính trị đối với các chính sách an ninh và kinh tế mà Bình Nhưỡng theo đuổi trong năm 2020.

Triều Tiên không ám chỉ nhiều về “con đường mới”, nhưng giới chức quân sự Mỹ nói rằng, động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng có thể thực hiện bao gồm cả việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà nước này đã dừng từ năm 2017, cùng với các cuộc thử nghiệm bom hạt nhân.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cảnh báo Mỹ sẽ “cực kỳ thất vọng” nếu Triều Tiên thử tên lửa tầm xa hoặc tên lửa hạt nhân, trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng ông hy vọng Triều Tiên sẽ lựa chọn hòa bình hơn là đối đầu.

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm có thể tìm kiếm một con đường hướng tới thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng lựa chọn hành động tốt nhất của họ là tạo ra một cơ hội tốt hơn cho người dân bằng cách từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đó là mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi”, Ngoại trưởng Pompeo nói với Fox News trong ngày 30/12.

Không quân Mỹ đã điều máy bay giám sát RC-135 tới Bán đảo Triều Tiên trong ngày 30 và 31/12, theo trang chuyên theo dõi các chuyến bay quân sự Aircraft Spots.

Theo các nhà phân tích, bất chấp những đồn đoán ngày càng gia tăng về khả năng khiêu khích quân sự tiềm tàng, bất cứ động thái nào như thử ICBM cũng đều trở thành rủi ro đối với mối quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump - điều mà Bình Nhưỡng nhiều lần nhắc đến trong khi vẫn thường chỉ trích Ngoại trưởng và các trợ lý khác của Mỹ.

Cho Tae-yong, một cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết, ông Kim có rất ít lựa chọn không làm tổn hại tới mối quan hệ với ông Trump.

“Trong bất cứ trường hợp nào, Triều Tiên có thể sẽ đưa ra thêm nhiều cảnh báo trước và sau khi thử nghiệm [hạt nhân hay tên lửa-ND] để thể hiện rằng họ không có ý định phá hoại đàm phán và chính người Mỹ đã phản bội họ”, ông Cho nói với Reuters./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-kim-jongun-se-tuyen-bo-dieu-gi-trong-bai-phat-bieu-nam-moi-995668.vov