Ông Kim Jong-un tự tay chuẩn bị hàng hỗ trợ 800 gia đình mắc dịch bệnh lạ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao đã chuẩn bị hàng hỗ trợ để gửi tới 800 gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chưa xác định liên quan đến đường ruột.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju gửi thuốc tự chuẩn bị tại nhà tới thành phố Haeju để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju gửi thuốc tự chuẩn bị tại nhà tới thành phố Haeju để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới. Ảnh: KCNA

Trong tuần này, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết họ đang đối phó với "dịch bệnh đường ruột cấp tính", đồng thời vẫn đang chống lại với sự lây lan của đại dịch Covid-19. Thông báo không cho biết cụ thể là bệnh gì, chỉ nói có liên quan đến đường tiêu hóa.

“Các quan chức đã chuẩn bị thuốc, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cần cho việc điều trị dịch bệnh và ổn định cuộc sống cho người dân ở thành phố Haeju và huyện Kangryong (thuộc tỉnh Nam Hwang-hae)”, KCNA đưa tin.

Bản tin ngày 16/7 cho biết, Nhà lãnh đạo Kim đã kêu gọi quan chức nước này cần "thực hiện nhiệm vụ trong công việc, xoa dịu những bất hạnh và đau khổ của người dân càng sớm càng tốt".

Các quan chức Triều Tiên trao thuốc do Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị tại nhà tới các hộ gia đình ở thành phố Haeju. Ảnh: KCNA

Tỉnh Nam Hwang-hae là vùng nông nghiệp trọng điểm của Triều Tiên. Do vậy, đợt bùng phát dịch bệnh này và Covid-19 có thể làm gia tăng lo ngại có thể làm gây ra tình trạng thiếu lương thực.

Triều Tiên ngày 17/6 ghi nhận thêm 23.160 người có “triệu chứng sốt”, nâng tổng số ca sốt được ghi nhận trên toàn quốc kể từ cuối tháng 4 lên 4,58 triệu người. Số ca tử vong liên quan đến đợt bùng dịch này là 73 người.

Bình Nhưỡng hàng ngày chỉ công bố danh sách các bệnh nhân bị sốt, nhưng không đề cập đến số lượng bệnh nhân mắc Covid-19. Quốc gia này tuyên bố làn sóng lây lan Covid-19 trong nước đã lắng xuống khi 99% bệnh nhân sốt đã phục hồi. Đồng thời cả nước đang bước sang giai đoạn mới với việc duy trì biện pháp phong tỏa, song song với tuân thủ chống dịch.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tháng này cảnh báo tình hình tại Triều Tiên có thể diễn biến xấu đi trong thời gian tới.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-kim-jong-un-tu-tay-chuan-bi-hang-ho-tro-800-gia-dinh-mac-dich-benh-la-post7586.html