Ông Kim Jong Un viếng lăng ông nội

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 15/4 cùng phu nhân và các quan chức cấp cao viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan nhân kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

 Ông Kim Jong Un cùng vợ, bà Ri Sol Ju, viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan ngày 15/4 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 109 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Cung điện này là nơi cha và ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên an nghỉ. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong Un cùng vợ, bà Ri Sol Ju, viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan ngày 15/4 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 109 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Cung điện này là nơi cha và ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên an nghỉ. Ảnh: KCNA.

Sinh nhật người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành là ngày lễ lớn nhất ở Triều Tiên và được gọi là ngày Mặt trời. Triều Tiên thường tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn để kỷ niệm dịp này. Ảnh: KCNA.

Từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, hàng năm, ông Kim đều viếng lăng để kỷ niệm ngày lễ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên không tham dự chuyến đi vào năm ngoái trong bối cảnh lo ngại về đại dịch Covid-19. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Ảnh: KCNA.

Trong ảnh là người dân Triều Tiên viếng tượng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il vào ngày 15/4. Ảnh: AP.

Thanh niên và sinh viên Triều Tiên khiêu vũ dưới pháo hoa mừng ngày Mặt trời. Ảnh: AP.

Theo KCNA, cùng đi viếng lăng với ông Kim có bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo, Jo Yong Won, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, và Pak Jong Chon, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

KCNA cho biết ông Kim và phu nhân cũng xem một buổi biểu diễn do các đoàn nghệ thuật lớn biểu diễn nhân kỷ niệm ngày sinh ông nội. Ảnh: KCNA.

Giới quan sát cho rằng các hoạt động kỷ niệm năm nay của Triều Tiên có vẻ lớn hơn năm trước. Năm 2020, Triều Tiên hủy bỏ gần như tất cả sự kiện lớn để chống dịch Covid-19. Dù vậy, nước này vẫn tổ chức ngày Mặt trời với quy mô tương tự vài năm trước. Ảnh: KCNA.

Một quan chức của Bộ Thống nhất ở Seoul trước đó nói rằng Triều Tiên dường như đang thể hiện "sự tự tin" trong việc xử lý đại dịch qua việc tổ chức nhiều lễ kỷ niệm khác nhau trong năm nay. Ảnh: KCNA.

Như Trần

Theo Yonhap

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-kim-jong-un-vieng-lang-ong-noi-post1204939.html