Ông Kishida và ông Yoon uống bia ở quận Ginza thượng lưu

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thưởng thức bữa tối tại hai nhà hàng sau hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp báo hôm 16/3.

 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nâng ly tại nhà hàng Rengatei, ở Ginza, Tokyo. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản/Nikkei Asia.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nâng ly tại nhà hàng Rengatei, ở Ginza, Tokyo. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản/Nikkei Asia.

Hai nhà lãnh đạo đã ăn tối tại nhà hàng lẩu sukiyaki Yoshizawa và nhà hàng kiểu phương Tây lâu đời Rengatei, đều ở quận Ginza cao cấp của Tokyo.

Ông Kishida và ông Yoon đã thưởng thức lẩu sukiyaki và mì udon cùng với bia và rượu sake tại nhà hàng đầu tiên, theo các nguồn tin thân cận với thủ tướng.

Tại Rengatei, họ thưởng thức món cơm trứng ốp lết kiểu Nhật, cũng như các món ăn kiểu phương Tây khác như thịt lợn cốt lết tonkatsu và cơm hayashi, một món ăn với thịt bò và rau nấu trong nước sốt demi-glace.

Họ được cho là có lúc đã trò chuyện thân mật trong khi cởi bỏ áo khoác và nới cà vạt.

Ông Yoon, ông Kishida, và hai phu nhân tại nhà hàng lẩu sukiyaki Yoshizawa ở Ginza, Tokyo. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản/Nikkei Asia.

Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 16/3 có cuộc gặp song phương tại Tokyo, khi họ tìm cách gác lại những căng thẳng và bất đồng trước đây giữa hai nước để hợp tác kinh tế và an ninh.

Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên tới Nhật Bản của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ năm 2011. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, khoa học và công nghệ tiên tiến, tài chính và ngoại hối.

Họ cũng công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự, chẳng hạn như chia sẻ thông tin tình báo, để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buc-anh-dang-chu-y-cua-ong-kishida-va-ong-yoon-trong-nha-hang-o-ginza-post1412629.html