Ông lão 71 tuổi chém vợ trọng thương lĩnh án 18 năm tù

Sau khi say rượu, ông Thính đã cầm dao sang nhà con trai chém liên tiếp vào người vợ rồi tự tử nhưng bất thành. Tuy nạn nhân may mắn không tử vong nhưng sức khỏe đã bị tổn hại 100%.

Hôm nay (28/9), TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Đức Thính (SN 1947, ở Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án này chính là người vợ của bị cáo - bà Doãn Thị Vượng (SN 1948). Tuy bà Vượng đã may mắn thoát chết nhưng hiện vẫn đang phải sống thực vật.

Theo hồ sơ vụ án, trước khi phạm tội, Đinh Đức Thính thường xuyên rượu chè, rồi đe dọa sẽ giết chết vợ. Sống với người chồng già trong tình cảnh như vậy, bà Doãn Thị Vượng luôn nơm nớp lo sợ nên phải chuyển sang nhà con trai ở gần đó nương nhờ.

Ông lão 71 tuổi lĩnh án 18 năm tù vì chém vợ trọng thương. Ảnh minh họa

Ông lão 71 tuổi lĩnh án 18 năm tù vì chém vợ trọng thương. Ảnh minh họa

Tối 19/3, sau khi uống rượu xong, ông Thính nảy sinh ý định tìm vợ để đánh nên cầm theo một con dao phay rồi đi đến nhà con trai. Lúc này, bà Vượng đang xem tivi với cháu nội và khóa cửa nhà.

Khi thấy chồng xuất hiện, bà Vượng để cho cháu bé đi mở cửa còn mình vội ngay vào căn phòng phía bên trong. Tuy nhiên, đối tượng Thính vẫn quyết vào tận nơi chém liên tiếp vào người vợ cho đến khi bà Vượng gục tại chỗ. Thậm chí, hành động dã man này chỉ dừng lại khi người con trai đứng ra can ngăn.

Sau khi bỏ về nhà, ông Thính dùng chính con dao vừa chém vợ để tự tử nhưng bất thành. Tiếp đó, ông lão dắt một dao nhọn vào người rồi bỏ trốn nên rừng. Quá trình này, ông Thính tiếp tục cứa nhiều nhát vào 2 bên cổ nhưng vẫn không chết.

Về phía bà Vượng, người nhà đã kịp thời đưa bà đi cấp cứu nên dù tổn hại 100% sức khỏe nhưng rất may không tử vong.

Đến ngày 20/3/2018, Thính bị bắt giữ khẩn cấp và bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. Ngoài ra, các con cháu trong gia đình cũng xin cơ quan pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho ông Thính.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Thính 18 năm tù về tội Giết người.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ong-lao-71-tuoi-chem-vo-trong-thuong-linh-an-18-nam-tu-a245776.html