Ông lão 92 tuổi bị nhồi máu cơ tim bất ngờ may mắn thoát chết

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực trái nhiều kéo dài, vã mồ hôi, khó thở. Qua đó, các bác sĩ cũng xác định rằng đây là tình trạng cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngày 7.3, đại diện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cấp cứu thành công, cứu sống một cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân được xác định là ông N.V.T (92 tuổi, quê Hậu Giang). Trước đó, ông T. đang nằm ngủ thì thấy đau vùng ngực trái, cảm giác bóp nghẹt kéo dài hơn 10 phút. Lúc này, gia đình đưa ông T. vào Bệnh viện Số 10 (tỉnh Hậu Giang) thì được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước rộng giờ thứ 11 và được chuyển đến BVĐK Trung ương Cần Thơ.

Hình ảnh chụp trước và sau khi được các bác sĩ can thiệp. Ảnh: P.V

Hình ảnh chụp trước và sau khi được các bác sĩ can thiệp. Ảnh: P.V

Đại diện BVĐK Trung ương Cần Thơ thông tin: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực trái nhiều kéo dài, vã mồ hôi, khó thở. Qua đó, các bác sĩ cũng xác định rằng đây là tình trạng cần được cấp cứu khẩn cấp.

Tiếp sau đó, ê kíp can thiệp do Thạc sĩ Trần Văn Triệu - Khoa tim mạch tiến hành can thiệp khẩn cho bệnh nhân. êkíp đã can thiệp san thương nhánh liên thất trước từ lỗ xuất phát. Thời gian từ lúc vào phòng can thiệp đến lúc đặt Stent vào động mạch vành là 30 phút.

Sức khỏe của ông T. hiện đã ổn định.

Sau can thiệp bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, hết vả mồ hôi và hết khó thở.

Người nhà bệnh nhân bày tỏ: Khi nghe bác sĩ giải thích trước can thiệp thì rất lo lắng nhưng tin tưởng vào chuyên môn. Đến này, cụ T. đã sinh hoạt bình thường nên gia đình rất vui mừng.

B.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/ong-lao-92-tuoi-bi-nhoi-mau-co-tim-bat-ngo-may-man-thoat-chet-661030.ldo