Ông Lê Mạnh Hùng tái cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Phan Thiết

Ngày 14/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Phan Thiết đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Luân – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Trần Minh Bảy – Quyền Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cùng 97 đại biểu là hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên CCB thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp"; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chương trình giảm nghèo, từ thiện nhân đạo...

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội.

Nổi bật như, hội viên CCB tham gia đóng góp trên 300 triệu đồng vào các quỹ, các phong trào, hoạt động tình nghĩa. Riêng trong đợt dịch đã ủng hộ 145 suất quà/60 triệu đồng cho hội viên khó khăn do giãn cách xã hội, ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 được 95 triệu đồng và đóng góp 10 triệu đồng cho hội viên khó khăn ở vùng dịch. Vận động hội viên, nhân dân không để tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Ông Trần Minh Bảy - Quyền Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bức trướng và học bổng cho đại hội.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ Hội, nhiều chi hội đã sử dụng cho hội viên mượn để giúp nhau giảm nghèo, phát triển chăn nuôi, kinh doanh, không lấy lãi hoặc lãi suất thấp. Các doanh nghiệp do CCB làm chủ đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương và ủng hộ hàng trăm triệu đồng làm đường bê tông thôn xóm, xây sửa nhà, hỗ trợ các hộ CCB nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Luân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh – quốc phòng; xây dựng Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho hội viên về mọi mặt, đẩy mạnh công tác vận động nhà “Mái ấm đồng đội”, xây dựng các mô hình kinh tế gia đình và kinh tế tập thể, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Hội CCB TP. Phan Thiết nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 23 người, ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB TP. Phan Thiết.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ong-le-manh-hung-tai-cu-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-tp-phan-thiet-99271.html