Ông Lê Minh Khái được đề cử chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

Tổng Thanh Tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 7/4, căn cứ kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Các cá nhân được phê chuẩn miễn nhiệm gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ với 94,58% ĐBQH có mặt tán thành. Trước đó trong buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nêu trên.

Cùng trong buổi chiều, Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, Quốc hội đã miễn nhiệm đối với các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm bà Tòng Thị Phóng, và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng được miễn nhiệm gồm các ông: Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Lê Vĩnh Tân, Trần Văn Túy, Lê Quốc Phong, Nguyễn Hạnh Phúc.

Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được thông qua với 92,92% ĐBQH có mặt tán thành.

Trước đó trong buổi sáng, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Quốc hội đã miễn nhiệm đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Xuân Lịch, Phạm Bình Minh. Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh được Quốc hội thông qua với 93,54% có mặt tán thành.

Trước đó, trong buổi sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với các ông, bà nêu trên.

Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Được biết, Tổng Thanh Tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài những thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng lần này như: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà thì đã có những gương mặt mới gồm: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Công thương; Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng được đề cử àm Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh được đề cử làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn được đề cử làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong được đề cử làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Mai Loan - Việt Thắng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-le-minh-khai-duoc-de-cu-chuc-vu-pho-thu-tuong-chinh-phu-558514.html