Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam) vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam, giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Ông Lê Ngọc Quang sẽ giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Lê Ngọc Quang sẽ giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Quang từng giữ các cương vị Phó ban rồi Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 11/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Người tiền nhiệm của ông Lê Ngọc Quang là ông Trần Bình Minh. Bên cạnh Tổng giám đốc Đài, ban lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam còn có 3 phó tổng giám đốc khác là: Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Đắc Vĩnh và Đỗ Thanh Hải.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-le-ngoc-quang-lam-tong-giam-doc-dai-truyen-hinh-viet-nam-post1195947.html