Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 16/1, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai cho biết để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Lê Tiến Châu được trao trọng trách mới. Đồng thời, kỳ vọng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: Đàm Thanh

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: Đàm Thanh

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến Châu bày tỏ sự vui mừng và cho biết sẽ trân trọng, phát huy những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được. Ông sẽ tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, dám nói, dám làm, dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Tân Bí thư Thành ủy cũng khẳng định sẽ chủ động nắm bắt, sâu sát với tình hình địa phương; gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích người dân.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Đàm Thanh

Ông Lê Tiến Châu (54 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), Tiến sĩ Luật. Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng từng trải qua nhiều vị trí công tác tại nhiều địa phương, đơn vị. Cụ thể:

- Tháng 9/1994 - 12/2009: Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

- Tháng 1/2010 - 4/2013: Chuyên viên rồi Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Tháng 5/2013 - 8/2014: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Tháng 9/2014 - 2/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Tháng 2/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

- Tháng 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Tháng 6/2016 - 3/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Tháng 3/2018 - 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tháng 8/2020- 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang;

- Tháng 2/2021 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang;

- Ngày 28/5/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam;

- Từ ngày 30/6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021).

Ngày 16/1/2023, Bộ Chính trị phân công ông Lê Tiến Châu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Trần Lưu Quang được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, hiện nay Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-le-tien-chau-giu-chuc-bi-thu-thanh-uy-hai-phong-post1503664.tpo