'Ông lớn' năng lượng Nga tố nhiều nước châu Âu 'nói một đằng làm một nẻo'

Ông Aleksey Miller, Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom của Nga, cho biết một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trước đây khẳng định họ đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga nhưng trên thực tế vẫn đang nhận nhiên liệu từ nước này.

Ông Aleksey Miller, Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom.

"Chúng tôi biết rằng khí đốt của Nga vẫn chảy đến nhiều quốc gia đã tuyên bố từ chối tiêu thụ năng lượng Nga. Ví dụ, Gazprom ký hợp đồng cung cấp khí đốt tới châu Âu qua trung tâm Baumgarten của Áo. Đây là một trung tâm rất lớn của châu Âu cung cấp khí đốt cho các quốc gia khác trên khắp EU, như các nước ở phía Nam và Đông Nam châu Âu”, ông Miller nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Moscow. Kremlin. Putin”.

“Tất nhiên, khí đốt của Nga vẫn chảy vào thị trường châu Âu và khối lượng không hề nhỏ. Và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng ngay cả ở những quốc gia tuyên bố rằng không có khí đốt của Nga trên thị trường nội địa của họ, điều đó không đúng”, CEO Gazprom nhấn mạnh thêm.

Dù vậy, ông Miller không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khối lượng khí đốt Nga chuyển sang EU, cũng không nêu tên quốc gia nào trong số 27 quốc gia trong khối tiếp tục nhận khí đốt tự nhiên từ Nga mặc dù tuyên bố ngược lại.

Trong hơn 50 năm qua, Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính cho châu Âu. Đất nước này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình kinh doanh dựa trên xuất khẩu và năng lượng giá rẻ của châu Âu.

Tuy nhiên, vào năm 2022, nguồn cung khí đốt của Nga cho thị trường EU bắt đầu giảm do đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bị hư hại.

Để đáp lại các lệnh trừng phạt của EU, Moscow yêu cầu các nước ủng hộ chiến dịch hạn chế quốc tế đối với Nga phải thanh toán tiền khí đốt của Nga bằng đồng ruble thay vì USD hoặc euro. Điều này khiến một số quốc gia thành viên EU từ chối thanh toán nhiên liệu của họ bằng đồng ruble, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Bulgaria và Phần Lan. Điều này đồng nghĩa với việc họ không mua khí đốt Nga.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Nga giảm, khối này phải tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Vào cuối năm 2022, EU được xếp hạng là nước mua LNG lớn nhất thế giới, vượt qua các quốc gia tiêu thụ mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2022, Mỹ trở thành nước xuất khẩu LNG lớn sang thị trường EU, trong khi Nga tăng xuất khẩu LNG lên 20%.

Đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã tìm cách vượt qua sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đã giảm 80% xuất khẩu khí đốt sang khối này. Những tuyên bố tương tự cũng được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra.

Năm ngoái, Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu LNG lớn sang thị trường EU, trong khi Nga tăng lượng xuất khẩu LNG lên 20%.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic cho biết, châu Âu đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga từ 150 tỷ mét khối xuống dưới 80 tỷ mét khối vào năm 2022. Năm nay, dự kiến lượng nhập khẩu sẽ giảm, nhưng vẫn nằm trong khoảng 40 tỷ mét khối, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

"Vì vậy, tôi có thể nói rằng, từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vẫn là nhiệm vụ gần như bất khả thi", ông khẳng định.

Lê Anh

Theo RT

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-lon-nang-luong-nga-to-nhieu-nuoc-chau-au-noi-mot-dang-lam-mot-neo-20180504224291466.htm