Ðộng lực mới trong quan hệ hợp tác

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân DânNgay khi kết thúc các hoạt động tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội (QH) các nước Á Âu lần thứ ba (MSEAP3), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước ta rời An-ta-li-a tới thủ đô An-ca-ra tươi đẹp. Ðây là lần đầu, Chủ tịch QH nước ta thăm chính thức, cũng là chuyến thăm cao nhất của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn lại tuần qua, Ðoàn công tác đã có những hoạt động đa phương, song phương qua kênh ngoại giao nghị viện nhộn nhịp, thiết thực tại ba điểm đến ở các thành phố I-xtan-bun, An-ta-li-a và ở thủ đô An-ca-ra. Lịch trình làm việc diễn ra bận rộn, Ðoàn phải di chuyển nhiều. Tại thành phố biển năng động I-xtan-bun, ngay hôm đến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam do Hội đồng kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức. Từ sớm, chúng tôi thấy đông đảo doanh nghiệp hai nước đã có mặt tại bộ phận lễ tân, đăng ký danh sách và trao đổi thông tin, tài liệu. Ngoài khoảng 30 doanh nghiệp đi cùng Ðoàn, đại diện lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, công ty của Thổ Nhĩ Kỳ đến tham dự lên đến 160 người, vượt xa dự kiến ban đầu của ban tổ chức. Ðiều đó chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai bên đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Qua trao đổi tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước, các doanh nghiệp có nhiều thông tin hơn về sự phát triển kinh tế của mỗi nước, trực tiếp tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và các cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh doanh - đầu tư đang phát triển rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Vui mừng chào đón Chủ tịch QH Việt Nam và các thành viên trong Ðoàn, tại diễn đàn và trong cuộc gặp hẹp trước đó, ông Nây Ô-pác, Chủ tịch Hội đồng kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, diễn đàn lần này là bước tiến rất quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại sâu sắc giữa hai nước. Ông Nây Ô-pác và nhiều doanh nghiệp khác đều bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Với những thách thức từ các cuộc chiến tranh thương mại trên toàn cầu, trong bối cảnh này, doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ để tận dụng các cơ hội kinh doanh, cùng phát triển quan hệ kinh tế thương mại hai nước. "Ngoại giao thương mại và tự do thương mại có sức mạnh rất lớn, làm nền tảng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh và quan hệ kinh doanh hai nước cũng phải dựa trên nguyên tắc này". Ông Nây Ô-pác cho biết.

Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi ý kiến, các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; bày tỏ đồng tình với những nhận định tổng quan của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta khi đánh giá, nhìn lại tình hình Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới. Theo đó, Việt Nam liên tục duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chi phí đầu tư cạnh tranh, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ với tính kết nối quốc tế thuận lợi, những chính sách phát triển kinh tế hấp dẫn... Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang phát triển sâu rộng với mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia đã định hình không gian kinh tế mới cho hợp tác và phát triển. Việt Nam là nền kinh tế mở, có quan hệ thương mại với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 26 mặt hàng xuất khẩu, tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu rất rộng lớn. Theo số liệu thống kê chính thức, về đầu tư, tính đến hết tháng 8-2018, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ có 18 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 708,2 triệu USD, xếp thứ 26 trong tổng số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. "Ðây là con số đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thật sự tương xứng tiềm năng hợp tác và mong muốn của hai nước". Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, hai nước cần phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể, nhằm phát huy đến mức cao nhất thế mạnh của mỗi nước. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Ðông. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cửa ngõ để các mặt hàng như gạo, cao-su, chè, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tiến vào thị trường Trung Ðông và Liên hiệp châu Âu (EU)...

Cũng tại các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng mới, tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) - tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên sáng lập... Tại thủ đô An-ca-ra, Chủ tịch QH đã có cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong năm nay cùng đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và mong muốn hai nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhân dịp này. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà tài trợ cho Ngân hàng Ðầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); và Tổng thống T.Éc-đô-gan cho rằng, hợp tác với Việt Nam cũng là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN...

Tại I-xtan-bun, chia sẻ với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, ông A.Tê-dôn-mê, Chủ tịch Tập đoàn Deik (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, đang có dự án tại tỉnh Trà Vinh, với sản phẩm chính của nhà máy là sản xuất nuôi trồng vi tảo phục vụ dược phẩm và nuôi trồng thủy sản kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời. Nhiều năm qua, doanh nghiệp quan tâm lĩnh vực điện gió và dự án nông nghiệp thông minh tại địa phương. Ông cho rằng sự tương đồng về nền tảng văn hóa truyền thống, sự kết nối cộng đồng gần gũi, sự quan tâm giữa con người và con người của người dân hai nước sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp cùng hợp tác, làm ăn lâu dài...

Trước đó, Chủ tịch QH và Ðoàn có các hoạt động quan trọng tại thủ đô An-ca-ra. Trước khi diễn ra hội đàm với Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ, Ðoàn QH Việt Nam đã đến viếng lăng Kê-man A-ta-tuốc, vị Tổng thống đầu tiên và là người đã lập ra nền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Các thành viên trong Ðoàn dành thời gian chiêm ngưỡng triển lãm tranh, tư liệu về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời vị lãnh tụ. Ðặt vòng hoa và viếng lăng A-ta-tuốc, bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng củng cố và phát triển bền vững.

VĂN NGHIỆP CHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37902502-%C3%B0ong-luc-moi-trong-quan-he-hop-tac.html