Ông Mahathir lần đầu thất cử quốc hội sau 58 năm

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã mất ghế trong Quốc hội sau khi cư dân đảo Langkawi ngày 19/11 dành lá phiếu cho thành viên đảng Perikatan Nasional (PN).

Đây là thất bại đầu tiên của chính trị gia 97 tuổi trong cuộc bầu cử quốc hội Malaysia kể từ lần đầu tiên ông giành chiến thắng vào năm 1964, theo Straits Times.

Người giành được chiếc ghế Quốc hội của ông Mahathir là chính trị gia Datuk Suhaimi Abdullah của đảng PN, với tổng cộng 25.463 phiếu bầu.

Ông Mahathir chỉ có được 4.566 phiếu, thấp hơn ngưỡng 12,5% phiếu bầu cần thiết để đảm bảo tư cách ứng cử viên.

Ông Armishah Siraj của đảng Barisan Nasional đứng vị trí thứ hai trong cuộc đua với 11.945 phiếu bầu.

Datuk Armishah là thành viên của nhánh Kampung Kuah Umno trong đảng Perikatan Nasional ở Langkawi và rất am hiểu các vấn đề địa phương.

Trong cuộc bầu cử năm 2018, ông Mahathir đã giành được 54,9% trong số 34.527 phiếu bầu hợp lệ, đánh bại mức 29,1% của Barisan Nasional.

Ông Mahathir thất bại trong cuộc bầu cử mới nhất dù cho nhà cựu lãnh đạo nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao rộng rãi vì những đóng góp của ông ở Langkawi.

Ông được nhiều người kính trọng vì đã mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho hòn đảo bằng tuyên bố đây là thiên đường miễn thuế vào năm 1987, khi ông còn là thủ tướng Malaysia. Động thái này đã thu hút hàng loạt khoản đầu tư vào du lịch, bao gồm sân bay quốc tế, dịch vụ phà và khách sạn sang trọng.

Thất bại này giáng đòn vào đảng Parti Pejuang Tanah Air (Bêjuang) của ông Mahathir, đảng đã giành tổng cộng 121 ghế trong quốc hội, trong đó có 13 ghế ở bang Kedah.

Kedah (bao gồm đảo Langkawi) cũng là bang nhà của ông Mahathir.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã giải tán Quốc hội Malaysia hôm 10/10, mở đường cho cuộc bầu cử sớm. Ông đã chịu áp lực từ đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO) của mình. Đảng này đang hy vọng giành được chiến thắng lớn trong bối cảnh bất đồng với các đồng minh trong liên minh cầm quyền.

Bất chấp vấn đề tuổi tác và sức khỏe trong năm nay, ông Mahathir vẫn tranh cử để bảo vệ ghế quốc hội của mình ở đảo Langkawi. Ông cũng cảnh báo rằng một chiến thắng của đảng UMNO cầm quyền có thể khiến cựu Thủ tướng Najib Razak được ân xá.

Ông Mahathir đã hai lần làm thủ tướng Malaysia. Ông từng phải nhập viện vào đầu năm nay do vấn đề về tim, nhưng cho biết hiện đã đủ khỏe để bảo vệ chiếc ghế của mình.

Ông Mahathir lần đầu tiên trở thành thành viên quốc hội vào năm 1964. Ông được công nhận rộng rãi vì sự phát triển và chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Malaysia từ những năm 1980, theo BBC.

Ông Mahathir từng là thủ tướng trong 22 năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2003. Sau đó, ông được bổ nhiệm một lần nữa vào năm 2018, khi đã 92 tuổi.

Sau khi chính phủ của ông sụp đổ vào năm 2020, ông Mahathir - một trong những chính trị gia dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới - đã thành lập đảng Pejuang và một liên minh mới với một số đảng nhỏ.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-mahathir-lan-dau-that-cu-quoc-hoi-sau-58-nam-post1374456.html