Ông Medvedev dọa 'loại bỏ' Tổng thống Ukraine, Mỹ thêm viện trợ cho Kiev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, vụ tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài 'loại bỏ' Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo hãng thông tấn Tass, ông Medvedev đưa ra lời đe dọa trên khi bình luận về các hành động của Kiev hôm 3/5. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga viết, ông Zelensky "thậm chí không phải nhân vật cần thiết để ký một văn kiện đầu hàng vô điều kiện".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Trước đó trong ngày, nhà chức trách Nga tuyên bố đã bắn rơi 2 chiếc UAV của Ukraine tấn công Điện Kremlin, nơi ở và làm việc của Tổng thống Putin. Dù không có tổn thất về người cũng như vật chất trong sự cố, nhưng Moscow tuyên bố sẽ trả đũa Kiev “vào thời gian và địa điểm thích hợp”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine phủ nhận đất nước của ông có liên quan đến vụ việc hay âm mưu ám sát lãnh đạo Điện Kremlin. “Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Helsinki.

CNN dẫn lời người đứng đầu Kiev giải thích, Ukraine không có đủ vũ khí dự phòng cho những sự vụ như trên. Ông khẳng định quân Ukraine chỉ đang chiến đấu để bảo vệ các thành phố, làng mạc và lãnh thổ của mình.

Phát biểu trước báo giới hôm 3/5, Thượng nghị sĩ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban tình báo của Thượng viện Mỹ cũng cho biết, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đứng sau vụ tập kích Điện Kremlin bằng UAV. Song, ông Warner lưu ý, hiện còn quá sớm để khẳng định Kiev không liên can đến sự việc. Quan chức này nhấn mạnh, ủy ban của ông cần nghe thêm báo cáo về những bằng chứng do các cơ quan tình báo Mỹ thu thập được.

Mỹ bổ sung gói viện trợ 300 triệu USD cho Kiev

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố gói viện trợ an ninh mới, trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Ông Blinken cho biết, đây là lần rút vũ khí và thiết bị thứ 37 của Mỹ từ kho dự trữ dành cho quốc gia Đông Âu.

Binh sĩ Ukraine bên xe chở các quả đạn pháo dành cho hệ thống HIMARS ở khu vực tiền tuyến miền đông. Ảnh: CNN

Theo một thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới sẽ gồm đạn dược bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS); các khẩu lựu pháo 155mm; đạn pháo 155mm; các quả đạn súng cối 120mm, 81mm và 60mm; các tên lửa chống tăng TOW; hệ thống vũ khí chống thiết giáp AT-4 và Carl Gustaf; tên lửa trang bị cho máy bay Hydra-70; xe tải và xe kéo vận chuyển thiết bị nặng; vũ khí nhỏ; phụ tùng và các trang thiết bị khác.

Bắc Âu ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky ở Helsinki (Phần Lan) hôm 3/5, các lãnh đạo chính phủ Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Iceland khẳng định, các nước Bắc Âu này “sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự dành cho Ukraine chừng nào Kiev còn cần”.

Họ cũng bày tỏ ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-medvedev-doa-loai-bo-tong-thong-ukraine-my-them-vien-tro-cho-kiev-2139165.html