Ông Medvedev trực tiếp gửi 'thông điệp' của Tổng thống Putin tới Chủ tịch Tập Cận Bình

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev có chuyến công du Bắc Kinh, nơi ông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp, để thảo luận về các mặt quan hệ song phương và tình hình thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp ông Medvedev ở Bắc Kinh. Ảnh: TASS/Moskva24

Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp ông Medvedev ở Bắc Kinh. Ảnh: TASS/Moskva24

TASS hôm nay (21/12) cho biết, cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, người hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, đã có chuyến công du tới thủ đô Bắc Kinh và có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc gặp, ông Medvedev trực tiếp chuyển một thông điệp cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai ông sau đó thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm trong quan hệ song phương và tình hình thế giới, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo thông cáo từ văn phòng ông Medvedev, nội dung thông điệp của Tổng thống Putin "ghi nhận mức độ đối thoại chính trị và hợp tác thiết thực chưa từng có giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển không ngừng của quan hệ giữa hai nước".

RT trích dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã cho hay, Chủ tịch Trung Quốc đã nhờ ông Medvedev gửi lời hồi đáp tới Tổng thống Nga. Ông Tập Cận Bình cũng đề cao các cuộc tiếp xúc cấp cao Trung Quốc-Nga là nền tảng xây dựng niềm tin chính trị giữa hai bên.

Nhắc tới tình hình Ukraine, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông Medvedev khẳng định Moscow sẵn sàng đối thoại cùng Kiev, nhưng thừa nhận tình hình ở Ukraine đang diễn ra phức tạp.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-medvedev-truc-tiep-gui-thong-diep-cua-tong-thong-putin-toi-chu-tich-tap-can-binh-i678432/