Ông Moon Jae-in: Bình Nhưỡng khó có thể thất hứa với ông Trump

Tổng thống Hàn Quốc đã hạ thấp những lo ngại cho rằng Triều Tiên sẽ đảo ngược các thỏa thuận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cùng nhau tản bộ ở huyện Samjiyon hôm 20/9. Ảnh: Getty Images

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cùng nhau tản bộ ở huyện Samjiyon hôm 20/9. Ảnh: Getty Images

Trả lời truyền thông Pháp trước một cuộc họp với Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giải thích lý do tại sao ông tin rằng Nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-un chắc chắn sẽ thực hiện đúng những cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều hồi tháng 6 vừa qua.

“Kinh tế Bắc Triều đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của quốc tế...Nếu nước này phá vỡ các thỏa thuận, họ sẽ không đủ khả năng để chống chọi với các biện pháp trừng phạt gia tăng từ Mỹ và cộng đồng quốc tế".

Nền kinh tế Bình Nhưỡng đã cho thấy sự yếu kém trong nhiều thập kỷ qua và hơn một năm trở lại đây còn phải gánh chịu những tác động mạnh từ vòng trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc. Năm 2017 đã ghi nhận một sự suy thoái kinh tế, được ước tính là lớn nhất kể từ năm 1997, tại Triều Tiên.

Phía Washington đến nay vẫn thể hiện lập trường cứng rắn rằng sẽ duy trì lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng cho đến khi chính quyền Kim hoàn tất kế hoạch giải giáp hạt nhân Triều Tiên. Các nước như Nga và Trung Quốc đã nhiều lần lập luận để phản đối phương cách tiếp cận khó khăn này của Mỹ.

Trước chuyến công du châu Âu của mình, Tổng thống Moon Jae-in cũng lên tiếng kêu gọi phản ứng mới từ Mỹ để phù hợp hơn với những nỗ lực của Bắc Triều trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa của nước này diễn tiến tích cực hơn nữa.

Ông Moon cũng được cho là sẽ gặp Đức Giáo Hoàng vào ngày 18/10 tới để gửi lời mời đến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Kim.

Hương Thảo (Bloomberg)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ong-moon-jae-in-binh-nhuong-kho-co-the-that-hua-voi-ong-trump-327468.html