Ông Musk xóa bài đăng liên quan đến vụ tấn công chồng bà Pelosi

Tỷ phú Elon Musk đã xóa một bài đăng trên Twitter hôm 30/10, vốn liên quan đến giả thuyết về nguyên nhân vụ tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Bài đăng bị xóa của ông Musk được xem là lời đáp trả cho bài đăng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Trước đó, bà Clinton cho rằng vụ tấn công nhằm vào ông Paul Pelosi là hậu quả của những lời phát biểu gây thù hận từ đảng Cộng hòa. Bà cũng dẫn một bài báo trên LA Times về cách nghi phạm quảng bá các thuyết âm mưu cực hữu trên mạng, theo Reuters.

Trong bài đăng của mình, ông Musk viết: “Đó là một khả năng rất nhỏ. Nhiều điều trong câu chuyện này không thể chỉ nhìn bằng mắt”. Bài đăng của vị tỷ phú cũng dẫn liên kết đến website Santa Monica Observer, với nội dung nói về ông Pelosi.

Ông Musk và Twitter vẫn chưa có bình luận gì về bài đăng bị xóa trên.

Các đặc vụ FBI bên ngoài nhà riêng của bà Pelosi sau khi chồng bà bị tấn công. Ảnh: Reuters.

Trong kế hoạch mua lại Twitter, ông Elon Musk hứa sẽ thay đổi nền tảng mạng xã hội này theo hướng nới lỏng quy tắc kiểm duyệt nội dung và làm cho thuật toán minh bạch hơn.

Vị tỷ phú hoàn tất thương vụ mua lại Twitter ước tính trị giá 44 tỷ USD hôm 27/10, đồng thời sa thải dàn lãnh đạo cấp cao của nền tảng mạng xã hội này.

Hôm 28/10, ông Paul Pelosi, chồng của bà Nancy Pelosi, đã bị một nghi phạm đột nhập tấn công tại nhà riêng ở bang California. Theo các quan chức, kẻ đột nhập đã tấn công ông Paul Pelosi bằng một cái búa và khiến ông bị nứt hộp sọ, Reuters đưa tin.

Người này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Cảnh sát cho biết nghi phạm có tên David Depape, 42 tuổi. Nhà chức trách chưa công bố động cơ của nghi phạm.

Fox News dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm đối mặt với các cáo buộc cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, ngược đãi người cao tuổi, ăn trộm và các tội danh khác liên quan đến vụ tấn công.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-musk-xoa-bai-dang-lien-quan-den-vu-tan-cong-chong-ba-pelosi-post1370428.html