Ông N.Berri được tái bầu làm Chủ tịch Quốc hội Liban

Ngày 23/5, Quốc hội mới bầu của Liban đã triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chủ tịch, phó chủ tịch của cơ quan lập pháp này.

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 98 phiếu thuận và 30 phiếu trắng, Quốc hội Liban gồm 128 thành viên đã bỏ phiếu tái bầu ông Nabih Berri, người đứng đầu Phong trào Amal và là một đồng minh thân cận của phong trào Hồi giáo Hezbollah dòng Shi'ite, làm chủ tịch Quốc hội. Như vậy, ông Berri sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp của mình kể từ khi đảm trách chức vụ này hồi năm 1992.

Các nghị sỹ quốc hội cũng bầu ông Elie Ferzli làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 80 phiếu ủng hộ. Ông Ferzli từng nắm giữ chức vụ này từ năm 1996 đến 2005.

Theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các phe phái tại Liban, thủ tướng Liban phải là người Hồi giáo theo dòng Sunni, tổng thống là người thuộc cộng đồng Thiên chúa giáo dòng Maronite và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Tổng thống Liban Michel Aoun sẽ tham vấn với Quốc hội mới bầu của Liban để chỉ định thủ tướng mới. Các nhà phân tích nhận định Thủ tướng đương nhiệm Saad Hariri, đứng đầu Phong trào Tương lai, sẽ được tái bầu vào chức vụ này, đảm nhiệm nhiệm kỳ thủ tướng Liban lần thứ 3.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-nberri-duoc-tai-bau-lam-chu-tich-quoc-hoi-liban-20180523195543198.htm