Ông Ngô Quế Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Habeco

Sáng 4-3, Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội (Habeco) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Habeco tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Habeco tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo của Habeco cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả tăng trưởng.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động hằng năm đều vượt so với Nghị quyết đề ra.

Doanh thu bình quân toàn Tổng công ty đạt 9.462 tỷ đồng, trong đó doanh thu của Công ty mẹ đạt 7.240 tỷ đồng, tăng 33% so với giai đoạn 2010-2015. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ luôn giữ ở mức cao, bình quân đạt 30%/năm; Nộp ngân sách nhà nước bình quân 4.803 tỷ đồng/năm; Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty tăng 3,5%/năm.

Giai đoạn 2015-2020, công tác thị trường, bán hàng đặc biệt được chú trọng. Các sản phẩm bia Hà Nội được đẩy mạnh tiêu thụ trên toàn quốc.

Đáng chú ý, năm 2019, Habeco đã ra mắt thành công nhận diện thương hiệu mới theo hướng hiện đại, phù hợp với thực tiễn và phong cách mới của người tiêu dùng.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Tổng công ty hiện có 4 Đảng bộ bộ phận, 28 chi bộ trực thuộc với 368 Đảng viên. Số tổ chức Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm là 92%.

Đại diện Habeco cho biết, đơn vị cũng luôn thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác quy hoạch, sắp xếp cán bộ, chăm lo phát triển Đảng viên mới… Nhờ đó, tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh, Đảng bộ vẫn giữ được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị toàn diện trên mọi mặt công tác dù là tổ chức trong Tổng công ty cổ phần.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn phải giải quyết để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ Habeco phấn đấu, trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu sản xuất của Tổng công ty tăng trưởng 2-3% so với giai đoạn trước; Đảng bộ Tổng công ty đạt doanh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành khóa IV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Theo đó, ông Ngô Quế Lâm, Tổng giám đốc Habeco tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; ông Trần Đình Thanh và ông Vũ Xuân Dũng là Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; ông Phạm Trung Kiên được bầu chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-ngo-que-lam-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-habeco/845160.antd