Ông Nguyễn Đình Hương - Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ trần

Ông Nguyễn Đình Hương (sinh năm 1930) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, từ trần chiều nay, 3/5/2020.

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN - Ngày 3/5, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, ông Nguyễn Đình Hương (sinh năm 1930), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 16h10, ngày 3 tháng 5 năm 2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng ông Nguyễn Đình Hương sẽ được thông báo sau.

Ông Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930, quê ở Nghệ An. Ông làm Phó ban Tổ chức từ năm 1956-2007.

Ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 6 (1986-1991) và khóa 7 (1991-1996), Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ, Thường trực A47.

Ông được Nhà nước khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhất, huân chương Lao động hạng nhất, huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Ngày 11/5/2018, ông Nguyễn Đình Hương được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Đình Hương có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức của Đảng, qua nhiều đời Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Lê Văn Lương (1948-1956), Lê Đức Thọ (1956-1973), Lê Văn Lương (1973-1976), Lê Đức Thọ (1976-1980), Nguyễn Đức Tâm (1980-1991), Lê Phước Thọ (1991-1996), Nguyễn Văn An (1996-2001), Trần Đình Hoan (2001-2006).

BBT

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-nguyen-dinh-huong--nguyen-pho-truong-ban-to-chuc-trung-uong-tu-tran-d123596.html