Ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Sáng 21/2, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội khóa III.

Dự Hội nghị có ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội; ông Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội; ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Nguyễn Đình Thắng.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Nguyễn Đình Thắng.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng đã công bố Quyết định số 973/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả bầu của chức danh Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội khóa III.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội khóa III giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội khóa III kể từ ngày 8/2/2023.

Trao Quyết định và tặng hoa cho tân Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh chúc mừng ông Nguyễn Đình Thắng đã được tin tưởng trao trọng trách là thủ lĩnh Công đoàn các KCN&CX Hà Nội.

Nhấn mạnh, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội có số lượng đoàn viên đông đảo, chủ yếu là công nhân lao động sản xuất trực tiếp - đối tượng yếu thế hơn so với những khối khác, do đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị, với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn và là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng cần tận dụng những lợi thế sẵn có để đưa hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển, thể hiện rõ nét hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, từ đó tạo được niềm tin và trở thành chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động.

Ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Nguyễn Đình Thắng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội Nguyễn Đình Thắng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn các KCN&CX Hà Nội.

Xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, ông Nguyễn Đình Thắng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết liệt trong công việc; đồng thời đoàn kết, thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, cùng với các Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Thắng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội và sự ủng hộ, đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn các KCN&CX Hà Nội để hoạt động Công đoàn của đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xuân Sinh - Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ong-nguyen-dinh-thang-giu-chuc-chu-tich-cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-va-che-xuat-ha-noi-152601.html