Ông Nguyễn Hữu Nam tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa

Đại hội Công đoàn thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển sẽ phấn đấu toàn thị xã có 7.000 đoàn viên Công đoàn, trên 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức lao động ký kết thỏa ước lao động theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 18-5 và 19-5, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Ninh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 200 đại biểu và lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Hiện tại, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa đang quản lý trực tiếp 193 Công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên ở nhiều lĩnh vực lao động khác nhau. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Lao động, công tác đóng bảo hiểm xã hội tại các đơn vị. Tổ chức 8 cuộc đối thoại về chính sách thuế và bảo hiểm thu hút 926 lượt người tham dự. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động tại 100% cơ quan hành chính sự nghiệp; 78% Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, trên 95% Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động"

Hiện tại LĐLĐ thị xã Ninh Hòa đang quản lý 193 Công đoàn cơ sở với gần 6000 đoàn viên

LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cũng đã vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn được 521 triệu đồng, xây dựng mới và sửa chữa 19 mái ấm với tổng kinh phí 925 triệu đồng; xây dựng quỹ Tương trợ Công đoàn với số tiền hơn 14,6 tỉ đồng cho hơn 5.500 lượt đoàn viên người lao động mượn, giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống gia đình. Ngoài ra, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cũng đã phát triển Quỹ Khuyến học Công đoàn với sớ tiền trên 2 tỉ đồng, đã khen thưởng cho hơn 8.700 lượt con đoàn viên người lao động.

Đến hết năm 2022, thị xã Ninh Hòa thành lập mới 23 Công đoàn cơ sở (vượt 135% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao) và kết nạp thêm 1.920 đoàn viên (vượt 163% chỉ tiêu được giao). Trong 5 năm, tổ chức 7 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn cho 1.382 lượt cán bộ công đoàn, giới thiệu 1.044 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp 516 đoàn viên vào Đảng. Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cũng đã phối hợp với chính quyền cử 23.390 lượt đoàn viên, người lao động tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Ban chấp hành LĐLĐ thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", LĐLĐ thị xã Ninh Hòa sẽ phấn đấu toàn thị xã có 7.000 đoàn viên Công đoàn, trên 80% doanh nghiệp đơn vị có tổ chức lao động ký kết thỏa ước lao động theo đúng quy định pháp luật, trên 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, 100% Công đoàn cơ sở thành lập ban nữ công, trên 80% cán bộ Công đoàn cơ sở được đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ…

Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Liên đoàn lao động thị xã NInh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu bầu 15 người tham gia Ban chấp hành và 4 người vào Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Nguyễn Hữu Nam tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời bầu 25 đại biểu tham dự đại hội XI Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Hữu Nam tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc Liên đoàn lao động thị xã Ninh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thái Tĩnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/ong-nguyen-huu-nam-tai-dac-cu-chu-tich-ldld-thi-xa-ninh-hoa-20230519110038853.htm